Trung Quốc và Mông Cổ ứng phó với nắng nóng

Ngày 20/6, Chính phủ Trung Quốc đã ra chỉ thị tiến hành các biện pháp để bảo vệ người lao động trong môi trường nhiệt độ nóng bức để tránh bị sốc nhiệt.

Chú thích ảnh
Người dân mặc áo chống nắng bảo vệ trong thời tiết nắng nóng gay gắt tại Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 29/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Ủy ban Y tế quốc gia và Trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc đã ban hành thông tư chung, trong đó quy định các cơ quan hành chính y tế và chăm sóc sức khỏe cần tăng cường giám sát và hướng dẫn cho nhân viên trong ngành hiểu về sốc nhiệt, hướng dẫn họ xử lý kịp thời các vấn đề khi thấy các dấu hiệu nghi ngờ. Thông tư cũng quy định các cơ quan chức năng cần phải ban hành cảnh báo về nhiệt độ cao theo tình tình thực tế, nhắc nhở nhân viên cải thiện điều kiện làm việc, tiến hành tập luyện phòng chống sốc nhiệt và các bước sơ cứu.

Nỗ lực phối hợp liên cơ quan nói trên được thực hiện nhằm tăng cường bảo vệ các nhóm có nguy cơ bị ảnh hưởng thời tiết nắng nóng, gồm công nhân lò luyện kim, lao động xếp dỡ hàng hóa ngoài trời, lao công và nhân viên vận chuyển.

Trung Quốc đang trải qua thời tiết mùa hè nóng kỷ lục. Cuối tuần vừa qua, trên khu vực diện tích hơn 2 triệu km2 bao gồm thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thiên Tân và các tỉnh Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông đã trải qua đợt nóng với nhiệt độ vượt 35 độ C trong nhiều ngày.

Nước láng giềng với Trung Quốc là Mông Cổ cũng đã ban hành cảnh báo nắng nóng. Ngày 20/6, cơ quan giám sát thời tiết Mông Cổ cho biết nhiều khu vực rộng lớn của nước này đang trải qua đợt nóng gay gắt dự báo kéo dài đến hết tuần. Nhiều nơi nhiệt độ đang vượt 30 độ C, đặc biệt ở thảo nguyên miền Đông và các tỉnh sa mạc Gobi ở miền Nam. Cơ quan chức năng đã khuyến cáo người dân đề phòng sốc nhiệt.

Cơ quan giám sát thời tiết Mông Cổ dự báo nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 38 độ C vào ngày 22/6 tại Khanbogd của tỉnh Umnugovi, miền Nam. Hơn nữa, nhiệt độ trong mùa hè năm nay ở Mông Cổ được dự báo sẽ cao hơn trung bình và lượng mưa cũng ít hơn.

Luyến Viên (TTXVN)
Cách người dân châu Á hạ nhiệt trong các đợt nắng nóng thiêu đốt
Cách người dân châu Á hạ nhiệt trong các đợt nắng nóng thiêu đốt

Khoảng thời gian từ 2023 đến 2027 có thể phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ cao do khí nhà kính giữ nhiệt kết hợp với hiện tượng El Nino. Trong đợt sóng nhiệt những tháng gần đây, người dân châu Á đã tìm đến nhiều biện pháp khác nhau để tạm thời làm mát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN