Cách người dân châu Á hạ nhiệt trong các đợt nắng nóng thiêu đốt

Khoảng thời gian từ 2023 đến 2027 có thể phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ cao do khí nhà kính giữ nhiệt kết hợp với hiện tượng El Nino. Trong đợt sóng nhiệt những tháng gần đây, người dân châu Á đã tìm đến nhiều biện pháp khác nhau để tạm thời làm mát.

Chú thích ảnh
Các tình nguyện viên tại New Delhi (Ấn Độ) phát nước miễn phí trong một chiều nóng nực. Ảnh: AFP

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) của Liên hợp quốc cảnh báo rằng có 66% khả năng nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp trong ít nhất một năm. Trong khi đó, thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu đã đặt mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5-2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Các chuyên gia khí hậu cho biết hiện tượng El Nino sẽ mạnh lên trong những tháng tới và nếu kết hợp với biến đổi khí hậu do con người gây ra thì có thể đẩy nhiệt độ toàn cầu lên mức cao chưa từng có.

Chú thích ảnh
Tuy không có mưa nhưng người dân Tokyo (Nhật Bản) vẫn sử dụng ô vì mục đích che nắng. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Một người dân tại Bangkok (Thái Lan) cũng sử dụng ô che nắng. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Nữ sinh sử dụng quạt cầm tay làm mát tại Banda Aceh ở Indonesia. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Thời tiết oi nóng khiến người lao động tại bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) khó tiếp tục làm việc. Họ tạm nghỉ dưới bóng râm. Trong tuần này, các bác sĩ tại đây đã khuyên người trên 60 tuổi ở nhà trong các đợt nắng nóng gay gắt. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Trẻ em "giải nhiệt" trên sông Buriganga tại Bangladesh. Bangladesh là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu. 1/5 diện tích quốc gia này có nguy cơ bị ngập vĩnh viễn do nước biển dâng. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Một người đàn ông tại Lalitpur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) vẩy nước lên mặt để làm mát. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Trong bức ảnh chụp ngày 30/5 là một người phụ nữ phun nước lên mái nhà để giảm nóng bức tại Hà Nội. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Các cổ động viên môn cricket dùng khăn dài che đầu tráng nắng nóng khi theo dõi một trận đấu ở Lucknow, India. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Trẻ em thích thú chơi tại đài phun nước ở Quảng trường Gwanghwamun, Seoul khi cảnh báo sóng nhiệt được ban hành khắp thủ đô Hàn Quốc hôm 18/6. Ảnh: Yonhap

Vài ngày qua, đã có 96 người thiệt mạng ở hai bang đông dân nhất của Ấn Độ trong bối cảnh nhiều khu vực tại nước này đang “quay cuồng” vì đợt nắng nóng oi ả. Những trường hợp tử vong xảy ra ở bang miền Bắc Uttar Pradesh và miền Đông Bihar, nơi chính quyền cảnh báo cư dân trên 60 tuổi và người mắc nhiều bệnh khác nhau nên ở trong nhà vào ban ngày.

Ngày 18/6, quận Ballia tại bang Uttar Pradesh ghi nhận mức nhiệt 43 độ C, vượt mức trung bình đến 5 độ C. Thêm vào đó, độ ẩm 25% còn tăng thêm hiệu ứng của sự nóng bức.

Độ ẩm, cùng với nhiệt độ khắc nghiệt, khiến cơ thể gặp khó khăn trong tự hạ nhiệt. Các bệnh liên quan đến nhiệt, chẳng hạn như say nắng và kiệt sức vì nóng, có các triệu chứng nghiêm trọng và có thể đe dọa tính mạng, đặc biệt đối với những người mắc bệnh tim và các vấn đề về thận, tiểu đường hoặc thai phụ.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo AP, DW)
Nhiệt độ toàn cầu cán mốc kỷ lục mới trong mùa Hè
Nhiệt độ toàn cầu cán mốc kỷ lục mới trong mùa Hè

Nhiệt độ toàn cầu đã từng có vài lần tăng vượt quá giới hạn 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp nhưng là ở Bắc bán cầu vào mùa Đông và mùa Xuân. Thế nhưng hiện nay, mức tăng này còn được ghi nhận cả vào mùa Hè và có khả năng sẽ còn lập thêm nhiều mốc kỷ lục khác nữa do hiện tượng thời tiết El Niño.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN