Trung Quốc ưu tiên thúc đẩy quan hệ với ASEAN trong năm 2017

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng ngày 4/1 khẳng định Trung Quốc luôn coi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là hướng ưu tiên trong ngoại giao với các nước xung quanh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, người phát ngôn khẳng định nước này sẵn sàng hỗ trợ Philippines đảm nhiệm tốt vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN cũng như thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-ASEAN lên tầm cao mới.

Năm 2017 là năm kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN và năm hợp tác du lịch Trung Quốc-ASEAN. Ông Cảnh Sảng cho biết quan hệ hai bên đang trông đợi cơ hội mới để nâng cấp và nâng cao chất lượng.

Cũng theo người phát ngôn trên, Trung Quốc còn mong muốn cùng các nước ASEAN tiếp tục tăng cường giao lưu chính sách, kết nối chiến lược và hợp tác thiết thực-sâu sắc, hợp tác đa dạng hóa, đang phương hóa kinh tế-thương mại, kết nối năng lực sản xuất, thúc đẩy thực hiện thành quả nâng cấp Khu vực thương mại tự do Trung Quốc-ASEAN.

TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc bị trả đũa thương mại 119 lần năm 2016
Trung Quốc bị trả đũa thương mại 119 lần năm 2016

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 5/1 cho biết nước này đã phải hứng chịu một con số kỷ lục các biện pháp trả đũa thương mại trong năm 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN