Trung Quốc bị trả đũa thương mại 119 lần năm 2016

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 5/1 cho biết nước này đã phải hứng chịu một con số kỷ lục các biện pháp trả đũa thương mại trong năm 2016.

Các nước áp đặt mức thuế cao đối với mặt hàng thép Trung Quốc.

Trước đó các quốc gia trên thế giới cáo buộc Bắc Kinh làm "ngập lụt" thị trường toàn cầu với sản phẩm thép giá rẻ và các loại sản phẩm khác.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn bộ trên, Tôn Kế Văn nói: "Những tranh chấp thương mại đang ngày càng trở nên bị chính trị hóa, các biện pháp trả đũa ngày càng cực đoan và mức thuế quan cuối cùng bị áp đặt tương đối cao". Ông cũng nhấn mạnh các biện pháp thương mại nhằm vào thép Trung Quốc, tấm pin mặt trời, cũng như ngành công nghiệp gốm sứ và lốp xe của nước này. Theo người phát ngôn này, trong năm 2016, 27 quốc gia và khu vực đã đưa ra 119 biện pháp phòng vệ thương mại, với các vụ tương ứng trị giá 14,34 tỷ USD, tăng 76% so với năm 2015.

Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đang tỏ ra thận trọng về quan điểm theo chủ nghĩa bảo vệ nền công nghiệp trong nước của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đối với thương mại toàn cầu, khi mà ông Trump cam kết có đường lối cứng rắn với Bắc Kinh, đe dọa nâng thuế vào các mặt hàng xuất khẩu của Bắc Kinh đến Mỹ một khi ông lên nắm quyền vào ngày 20/1 tới.

TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc bỏ thuế chống bán phá giá với thép Nhật Bản, EU
Trung Quốc bỏ thuế chống bán phá giá với thép Nhật Bản, EU

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 22/8 thông báo nước này bỏ các loại thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng thép ống không gỉ nhập khẩu từ Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN