Trung Quốc bỏ thuế chống bán phá giá với thép Nhật Bản, EU

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 22/8 thông báo nước này bỏ các loại thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng thép ống không gỉ nhập khẩu từ Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU).

Một nhà máy sản xuất thép của Trung Quốc ở Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc ngày 21/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Quyết định này có hiệu lực cùng ngày. Theo tuyên bố trên trang chủ của Bộ Thương mại Trung Quốc, Bộ này đã áp thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng thép ống không gỉ nhập khẩu từ Nhật Bản và EU từ ngày 9/11/2012. Tuy theo mức độ phá giá, mức thuế áp đặt trong khoảng từ 9,2%-14,4%.

Ngày 20/6 vừa qua, Bộ Thương mại thông báo với ngành sản xuất thép trong nước rằng bộ này sẽ xem xét lại các biện pháp chống bán phá giá. Trong quá trình xem xét, ngành thép nội địa đã rút đơn yêu cầu tiếp tục các biện pháp chống bán phá giá nhằm vào mặt hàng nhập khẩu từ Nhật Bản và EU. Do đó, Bộ này quyết định bỏ loại thuế trên.

TTXVN/Tin Tức
Australia ngăn Trung Quốc thâu tóm công ty điện
Australia ngăn Trung Quốc thâu tóm công ty điện

Bộ trưởng Ngân khố Australia Scott Morrison cho rằng việc để các nhà đầu tư nước ngoài thâu tóm những khu vực chủ chốt như vậy là đi ngược lại lợi ích quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN