Trung Quốc tìm kiếm hợp tác với Mỹ trong vấn đề phát triển xanh và biến đổi khí hậu

Ngày 25/10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Thống đốc bang California Gavin Newsom tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Lưu ý rằng Trung Quốc và Mỹ, với tư cách là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, chiếm hơn 1/3 nền kinh tế toàn cầu và gần 25% dân số thế giới, đồng thời thương mại song phương chiếm khoảng 20% tổng giá trị toàn cầu, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh lợi ích của cả hai bên gắn bó chặt chẽ với nhau. Ông cho biết chính sách của Trung Quốc đối với Mỹ là nhất quán, đó là tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi. Ông đồng thời khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy theo hướng đi này và hy vọng rằng Mỹ sẽ hợp tác với Trung Quốc theo hướng tương tự.

Cũng tại cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá cao và ủng hộ hoạt động trao đổi trong các lĩnh vực khác nhau và sự hợp tác địa phương giữa Trung Quốc và Mỹ. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng cho rằng Trung Quốc và Mỹ có tiềm năng hợp tác to lớn trong các lĩnh vực thúc đẩy phát triển xanh và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Hai bên cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này và biến điều này thành điểm nhấn mới trong sự phát triển của quan hệ Trung - Mỹ. 

Về phần mình, Thống đốc Newsom nêu bật tầm quan trọng của quan hệ Mỹ - Trung đối với tương lai của nước Mỹ, đồng thời khẳng định sẵn sàng thúc đẩy California tăng cường trao đổi với Trung Quốc và tìm kiếm sự hợp tác chặt chẽ hơn trong các lĩnh vực như biến đổi khí hậu và năng lượng mới. 

Trước đó, trong bức thư gửi đến Ủy ban quốc gia về quan hệ Mỹ - Trung nhân dịp ủy ban có trụ sở ở New York tổ chức tiệc thường niên, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Mỹ, nhằm mang lại lợi ích cho cả hai bên cũng như thúc đẩy những nỗ lực chung để ứng phó với các thách thức toàn cầu. Trong bức thư chào mừng sự kiện này, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng cho rằng việc hai nước quản lý những khác biệt để đảm bảo sự ổn định trong quan hệ song phương có ý nghĩa quan trọng đối với thế giới.

Phương Oanh (TTXVN)
Ngành taxi Hong Kong yêu cầu mua bảo hiểm cho xe khi khí hậu ngày càng khắc nghiệt
Ngành taxi Hong Kong yêu cầu mua bảo hiểm cho xe khi khí hậu ngày càng khắc nghiệt

Nhiều tài xế taxi miễn cưỡng làm việc khi có cảnh báo bão số 8 trở lên vì các công ty bảo hiểm sẽ từ chối yêu cầu bồi thường phí phương tiện hư hỏng. Điều này khiến họ đề xuất công ty phải mua bảo hiểm cho xe trong các trường hợp tương tự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN