Chủ tịch COP28 ưu tiên vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu trong chương trình nghị sự

Ngày 8/10, Chủ tịch Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP28), ông Sultan Al Jaber cho biết việc thích ứng với biến đổi khí hậu phải là vấn đề hàng đầu cũng như trọng tâm của chương trình nghị sự của hội nghị COP28 tổ chức tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào cuối năm nay.

Chú thích ảnh
Chủ tịch COP28 Sultan Ahmed al-Jaber. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu tại Tuần lễ Khí hậu Trung Đông - Bắc Phi (MENA) ở thủ đô Riyadh (Saudi Arabia), ông Al Jaber nói: “Chúng ta đang sống ở một khu vực có nắng nóng cực đoan, khan hiếm nước và mất an ninh lương thực. Chúng ta cũng đang phải chịu những tác động khắc nghiệt của khí hậu, từ hạn hán đến lũ lụt tàn khốc ở Derna”. 

Ông Al Jaber cho rằng để mang lại lợi ích cho khu vực, chính phủ các nước phải đặt công tác thích ứng với biến đổi khí hậu lên hàng đầu và trọng tâm của chương trình nghị sự về khí hậu. Chủ tịch COP28 cũng nhấn mạnh các nhà tài trợ phải tăng gấp đôi nguồn tài chính thích ứng và bổ sung quỹ khí hậu xanh.

Việc thích ứng tức là đầu tư vào nhiều cách thức để thích ứng với biến đổi khí hậu như hệ thống cảnh báo sớm, hệ thống lương thực và năng suất cây trồng. Ông Jaber cũng cho rằng các chính phủ phải duy trì những cam kết được đưa ra trước đây. Trong đó, năm 2019, các nước giàu cam kết chi 100 tỷ USD/năm để hỗ trợ những nước đang phát triển chống biến đổi khí hậu. Năm ngoái, các bên tham gia COP27 tại Ai Cập thống nhất lập một quỹ đặc biệt để bù đắp tổn thất và thiệt hại mà các quốc gia dễ bị tổn thương phải gánh chịu do tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu.  

Trong một thông cáo cùng ngày 8/10, các nhà tổ chức hội nghị cho biết các cuộc đàm phán tại Riyadh nhằm nêu bật những thách thức và giải pháp tại một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất do tác động của biến đổi khí hậu. Thông cáo nêu rõ khu vực này vốn phải chật vật với nhiệt độ cao và khan hiếm nước, với hơn 60% dân số ít có khả năng hoặc không thể tiếp cận được nước uống. Nhiệt độ gia tăng dự kiến dẫn đến hạn hán khắc nghiệt và dai dẳng hơn. 

Theo ông Simon Stiell, Thư ký điều hành Ban thư ký về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc, khu vực Trung Đông - Bắc Phi đang "ở ngã ba đường” khi không chỉ đối mặt với những tác động tàn khốc của biến đổi khí hậu mà còn cả thách thức trong việc chuyển đổi nền kinh tế để đảm bảo sự thịnh vượng trong một thế giới đang nỗ lực đạt mục tiêu hạn chế nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng dưới 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Hội nghị COP28 dự kiến diễn ra tại Dubai từ ngày 30/11 - 12/12 tới được xem là cơ hội quan trọng để các nước đẩy nhanh hành động nhằm hạn chế hiện tượng nóng lên toàn cầu. Đến nay, các báo cáo cho thấy các nước đang chệch hướng mục tiêu 1,5 độ C nói trên.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
COP28 thúc đẩy vai trò của chính quyền địa phương trong hành động khí hậu
COP28 thúc đẩy vai trò của chính quyền địa phương trong hành động khí hậu

Ngày 19/9, Chủ tịch Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) Sultan Ahmed Al Jaber thông báo một hội nghị khí hậu cấp địa phương sẽ diễn ra trong khuôn khổ COP28, nhằm ghi nhận vai trò của các thành phố và chính quyền địa phương trong việc ngăn ngừa thảm họa sinh thái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN