Trung Quốc quan ngại sâu sắc về căng thẳng tại Biển Đỏ

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 14/1 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình căng thẳng gia tăng ở Biển Đỏ, đồng thời kêu gọi chấm dứt hành vi quấy rối các tàu dân sự.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry (phải, phía xa) và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (trái, phía xa) tại cuộc họp báo chung ở Cairo ngày 14/1/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ai Cập Sameh Shoukry ở Cairo, ông Vương Nghị kêu gọi chấm dứt hành vi quấy rối các tàu thương mại ở Biển Đỏ, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ chuỗi cung ứng và sản xuất toàn cầu không bị cản trở cũng như trật tự thương mại quốc tế.

Ông Vương Nghị lưu ý rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chưa bao giờ cho phép bất kỳ quốc gia nào sử dụng vũ lực chống lại Yemen, đồng thời kêu gọi kiềm chế bất kỳ hành động nào "đổ thêm dầu vào lửa" ở Biển Đỏ và làm tăng rủi ro an ninh chung trong khu vực.

Theo Ngoại trưởng Trung Quốc, tình hình căng thẳng hiện nay ở Biển Đỏ cho thấy tác động lan tỏa của cuộc xung đột đang diễn ra ở Dải Gaza. Ông nhấn mạnh ưu tiên hiện nay là ngăn chặn xung đột càng sớm càng tốt, không để tình hình tiếp tục leo thang hoặc thậm chí vượt khỏi tầm kiểm soát. Ông cho rằng các bên cần cùng nhau bảo vệ an toàn các tuyến đường biển ở Biển Đỏ theo đúng luật pháp, đồng thời nghiêm túc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia dọc Biển Đỏ, trong đó có Yemen. 

Chú thích ảnh
Tàu thuyền di chuyển trên Biển Đỏ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Đức có kế hoạch tham gia sứ mệnh hải quân của Liên minh châu Âu (EU) để bảo vệ tuyến vận tải trên Biển Đỏ. Phát biểu tại buổi gặp gỡ nhân dịp Năm mới 2024, người đứng đầu Ủy ban quốc phòng Quốc hội Đức Maria-Agnes Strack-Zimmermann cho biết mục tiêu của sứ mệnh là các tàu khu trục EU sẽ bảo vệ các tàu thương mại đi qua vùng eo biển này.

Hiện vận tải đi qua kênh đào Suez - một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất thế giới - gần như bị tê liệt do các tàu thuyền đi qua đây liên tục bị lực lượng Houthi tại Yemen tấn công.

Dự kiến, các ngoại trưởng EU sẽ thông qua kế hoạch về sứ mệnh hải quân nói trên trong tháng 1. Phát biểu với tờ Welt am Sonntag, bà Strack-Zimmermann cho biết tàu khu trục Hessen của Đức sẽ ra khơi Biển Đỏ từ ngày 1/2.

Trong diễn biến mới nhất, Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) sáng 15/1 (giờ Việt Nam) thông báo máy bay chiến đấu của nước này đã bắn hạ tên lửa hành trình chống hạm, phóng từ các khu vực của phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen, nhắm vào tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Laboon của Hải quân Mỹ đang hoạt động ở phía Nam Biển Đỏ.

Theo CENTCOM, hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại.

Trước đó, đài truyền hình al-Masirah do lực lượng Houthi ở Yemen điều hành đưa tin Mỹ và Anh đã tiến hành một cuộc tấn công mới vào thành phố cảng Hodeidah ở Biển Đỏ của Yemen.

Thanh Phương - Phương Hoa (TTXVN)
Ai Cập và Trung Quốc ưu tiên an ninh hàng hải trên Biển Đỏ
Ai Cập và Trung Quốc ưu tiên an ninh hàng hải trên Biển Đỏ

Theo thông cáo chung ra ngày 14/1, Ai Cập và Trung Quốc tuyên bố đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến ở Biển Đỏ, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên đảm bảo an toàn và an ninh hàng hải tại vùng biển này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN