Trung Quốc: Phát hiện hàng nghìn mộ cổ tại khu di tích 3.000 năm tuổi

Ngày 28/8, các nhà khảo cổ học cho biết đã phát hiện tổng cộng 3.228 ngôi mộ tại khu tàn tích công trình có niên đại 3.000 năm ở tỉnh cao nguyên Thanh Hải, miền Tây Bắc Trung Quốc.

Khu tàn tích trên nằm ở thị trấn Balong, huyện Đô Lan, được cho rằng gồm các công trình lăng mộ và nhà cửa tồn tại trong giai đoạn từ 1.500 đến 1.000 năm trước Công nguyên. Viện nghiên cứu di sản văn hóa và khảo cổ tỉnh Thanh Hải đã phối hợp với Đại học Tây Bắc cùng triển khai dự án khai quật tại khu vực này vào năm 2021.

Chuyên gia Du Wei, trưởng dự án khai quật, cho biết nhóm đã phát hiện 3 khu mộ trong khu vực có tổng diện tích 120.000 m2, với 52 ngôi mộ được khai quật cho tới nay. Theo ông, nhiều đồ gốm, đồ đồng, đồ ngọc, vải bện, xương người và dấu vết còn lại của các loài động, thực vật cũng đã được phát hiện tại khu tàn tích này. Đây đều là những phát hiện cung cấp nhiều nguyên liệu phục vụ nghiên cứu văn hóa Nuomuhong của địa phương.

Nuomuhong là nền văn hóa khảo cổ thời đại đồ đồng mang đặc trưng Thanh Hải, phân bố chủ yếu ở lưu vực Qaidam và các khu vực lân cận.

Theo Giáo sư Huo Wei thuộc Đại học Tứ Xuyên, dự án khai quật lần này đã cung cấp thêm bằng chứng khẳng định lịch sử lâu đời của vùng lòng chảo Qaidam và có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động nghiên cứu về nền văn minh cổ đại ở cao nguyên Thanh-Tạng.

Lê Ánh (TTXVN)
Khai quật mộ cổ hơn 2.000 năm tại miền Nam Trung Quốc
Khai quật mộ cổ hơn 2.000 năm tại miền Nam Trung Quốc

Các nhà khảo cổ đã khai quật được một ngôi mộ có từ cách đây hơn 2.000 năm tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN