Trung Quốc ngày càng chịu áp lực khi căng thẳng leo thang ở Biển Đỏ

Trung Quốc đang cảnh báo Mỹ không nên leo thang các cuộc tấn công lực lượng Houthi ở Yemen, vì cuộc xung đột ở Biển Đỏ ngày càng đe dọa cả lợi ích kinh tế và ngoại giao của Bắc Kinh.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: The Guardian

Theo mạng tin châu Phi Semafor.com ngày 17/1, chiến dịch tấn công tàu thuyền trên Biển Đỏ kéo dài hàng tháng qua của Houthi là mối đe dọa đặc biệt đối với Trung Quốc - quốc gia phụ thuộc nhiều vào Kênh đào Suez và Eo biển Bab-el-Mandeb để vận chuyển các sản phẩm sang thị trường châu Âu.

Trung Quốc cũng phụ thuộc nhiều hơn Mỹ vào nhập khẩu dầu khí từ các nước như Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Iran và Qatar.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning nói với các phóng viên mới đây rằng: “Trung Quốc lo ngại về căng thẳng leo thang ở Biển Đỏ và kêu gọi các bên liên quan bình tĩnh và kiềm chế để ngăn xung đột leo thang. Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan đóng vai trò mang tính xây dựng và có trách nhiệm trong việc giữ Biển Đỏ an toàn và ổn định, phục vụ lợi ích chung của cộng đồng quốc tế”.

Trung Quốc từ chối tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu, được gọi là Chiến dịch Người bảo vệ Thịnh vượng, bắt đầu kiểm soát Biển Đỏ vào tháng trước.

Ở cấp độ rộng hơn, các cuộc tấn công quân sự ngày càng tăng nhằm vào nhau giữa giữa Mỹ và Houthi đe dọa lợi ích ngoại giao ở Trung Đông của Trung Quốc. Mùa xuân năm ngoái, Bắc Kinh đã làm trung gian để bình thường hóa quan hệ giữa Saudi Arabia và Iran. Thỏa thuận này một phần dựa trên cam kết của Iran với Trung Quốc trong việc cắt nguồn cung cấp quân sự cho Houthi và hạn chế các cuộc tấn công của lực lượng này vào các mục tiêu của Saudi Arabia và quốc tế.

Trong khi đó, Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã muốn Trung Quốc hỗ trợ kiềm chế Iran và các lực lượng ủy nhiệm.

“Trung Quốc rõ ràng có quan hệ trong khu vực. Chúng tôi nghĩ rằng Trung Quốc nên sử dụng những mối liên hệ đó để kêu gọi các bên kiềm chế”, một quan chức cấp cao của Mỹ nói với các phóng viên nhân chuyến thăm Washington vào tháng 10/2023 của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Tờ Wall Street Journal đưa tin, chính quyền Mỹ đã đưa Houthi trở lại danh sách tổ chức khủng bố ngày 17/1. Trước đó vào tháng 2/2021, Nhà Trắng đã bỏ Houthi khỏi danh sách này để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình ở Yemen và đẩy nhanh dòng hàng hóa nhân đạo vào quốc gia Arab này.

Vũ Thanh/Báo Tin tức
Biển Đỏ và Kênh đào Suez có phải tuyến đường vận chuyển lớn nhất thế giới?
Biển Đỏ và Kênh đào Suez có phải tuyến đường vận chuyển lớn nhất thế giới?

Khi giao thông qua Kênh đào Suez bị tắc nghẽn hồi năm 2021, ngành thương mại toàn cầu đã chịu ảnh hưởng lớn do gián đoạn và chi phí khổng lồ. Tuy nhiên, cách đó khoảng 8.000 km, còn có những tuyến đường vận chuyển quan trọng không kém, có thể gây tê liệt thương mại toàn cầu nếu bất kỳ thảm họa nào xảy ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN