Trung Quốc bắt đầu khoan hố dầu khí siêu sâu thứ hai

Công ty Dầu khí PetroChina Southwest của Trung Quốc, ngày 20/7, bắt đầu thực hiện mũi khoan thăm dò dầu khí siêu sâu tại Lưu vực Tứ Xuyên, một khu vực sản xuất khí đốt chính ở vùng Tây Nam Trung Quốc.

Đây là mũi khoan thứ hai có độ sâu hơn 10.000 mét từng được thực hiện ở Trung Quốc. Trước đó, vào tháng 5/2023, PetroChina Southwest đã thực hiện khoan lỗ siêu sâu đầu tiên tại Lưu vực Tarim ở Khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc.

Với độ sâu thiết kế là 10.520 mét, lỗ khoan nằm ở phía tây bắc của Lưu vực Tứ Xuyên. Dự kiến, nếu hoạt động khoan thành công, một khu vực chứa khí tự nhiên siêu sâu mới sẽ được phát hiện.

Theo phó kỹ sư trưởng của công ty, Chen Lili, do điều kiện dưới lòng đất phức tạp, các kỹ sư sẽ phải vượt qua vô số "thách thức tầm cỡ thế giới" trong quá trình khoan.

Hoạt động khoan siêu sâu sẽ giúp “hé lộ” những bí mật về sự tiến hóa trong cấu trúc dưới lòng đất của Trung Quốc, mang đến cơ hội chưa từng có, để nghiên cứu các khu vực nằm sâu dưới bề mặt hành tinh.

Công việc này cũng có ý nghĩa to lớn đối với việc khám phá các nguồn tài nguyên dầu khí siêu sâu và thúc đẩy sự tiến bộ của công nghệ lõi, đồng thời cho thấy khả năng thiết bị công nghệ cao của ngành kỹ thuật dầu khí Trung Quốc.

Diệu Linh/TTXVN (Theo THX)
Nga đảm bảo nguồn thu ổn định từ các lĩnh vực phi dầu khí
Nga đảm bảo nguồn thu ổn định từ các lĩnh vực phi dầu khí

Trong 6 tháng đầu nam nay, Nga ghi nhận mức thâm hụt ngân sách liên bang 2.590 tỷ ruble (28,26 tỷ USD).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN