Nga đảm bảo nguồn thu ổn định từ các lĩnh vực phi dầu khí

Trong 6 tháng đầu nam nay, Nga ghi nhận mức thâm hụt ngân sách liên bang 2.590 tỷ ruble (28,26 tỷ USD).

Chú thích ảnh
Quang cảnh bên ngoài tòa cao ốc Trung tâm thương mại quốc tế Moskva ở thủ đô Moskva, Nga ngày 25/4/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin TASS, số liệu công bố ngày 7/7 của Bộ Tài chính Nga cho thấy thu ngân sách trong giai đoạn này là 12.381 tỷ ruble, thấp hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, thu ngân sách tháng 6 năm nay tăng 29,8% so với tháng 6 năm trước và đạt thặng dư 816 tỷ ruble. Bộ trên đánh giá các nguồn thu chính ngoài dầu khí duy trì xu hướng ổn định tích cực.

Chi ngân sách Nga trong 6 tháng qua là 14.976 tỷ ruble, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Do vậy, mức thâm hụt ngân sách trong kỳ báo cáo lên tới 2.590 tỷ ruble. 

Theo Bộ Tài chính Nga, nguồn thu từ dầu khí trong giai đoạn trên đã giảm 47% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 3.380 tỷ ruble. Doanh thu từ các lĩnh vực phi dầu khí đóng góp cho ngân sách liên bang lên tới 8.999 tỷ ruble, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov nhiều lần nhấn mạnh thâm hụt ngân sách của Nga năm 2023 sẽ không cao hơn 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế  (IMF) dự báo nước này sẽ thâm hụt ngân sách lớn hơn nhiều.

Thúc Anh  (TTXVN)
Quan chức Nga đề xuất cách chấm dứt xung đột Ukraine trong vài ngày
Quan chức Nga đề xuất cách chấm dứt xung đột Ukraine trong vài ngày

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine sẽ chấm dứt vài ngày sau khi Mỹ và đồng minh ngừng gửi vũ khí tới Kiev.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN