Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc không để Mỹ can thiệp vào quan hệ liên Triều

Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc chống lại mưu toan của Mỹ nhằm lợi dụng vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng như một cái cớ để cản trở việc cải thiện quan hệ liên Triều.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in gặp gỡ với Tổng thống Donald Trump tại Washington trong chuyến thăm Mỹ vừa qua. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên ngày 2/7 đã đăng bài xã luận cho rằng giới chức ở Seoul cần phải duy trì lập trường độc lập và chấm dứt sự can thiệp của Washington vào vấn đề tái thống nhất hai miền. Bài xã luận nhấn mạnh Mỹ "không có lý lẽ" để can thiệp vào quan hệ liên Triều, cũng như vấn đề tái thống nhất dưới cái cớ "mối đe dọa hạt nhân".
 
Ngoài ra, Triều Tiên cũng đã chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã thể hiện "sự quy phục" Washington trong chuyến thăm Mỹ vừa qua. Bình luận này của Bình Nhưỡng được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Moon Jae-in vừa kết thúc chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức hồi tháng 5.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ hối thúc Hàn Quốc đàm phán lại FTA song phương
Mỹ hối thúc Hàn Quốc đàm phán lại FTA song phương

Tại cuộc gặp ngày 30/6 ở Washington, Tổng thống Donald Trump đã hối thúc người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in đàm phán lại Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương có hiệu lực từ năm 2012.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN