Mỹ và Hàn Quốc có nhiều lựa chọn trong vấn đề Triều Tiên

Tối 30/6 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in đã bắt đầu có cuộc hội đàm thứ 2 tại Nhà Trắng trong khuôn khổ chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Hàn Quốc tới Mỹ.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ D. Trump sẽ tập trung củng cố quan hệ đồng minh giữa hai nước cũng như vấn đề Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nhiều nguồn tin, vấn đề Triều Tiên và thỏa thuận thương mại song phương tiếp tục là nội dung chính của cuộc thảo luận thứ 2 này. Phát biểu trước cuộc hội đàm tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump đã tuyên bố Hàn Quốc và Mỹ có rất nhiều lựa chọn trong vấn đề Triều Tiên.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc cho biết cuộc thảo luận trước đó đã diễn ra "rất thẳng thắn" về nhiều vấn đề, đặc biệt liên quan tới Triều tiên. Theo ông, các cuộc hội đàm là cơ hội để hai nước tái khẳng định quyết tâm cùng nhau tiến bước trên con đường hướng tới một liên minh hùng mạnh.

Ngoài vấn đề Triều Tiên, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc dự định đề cập tới nội dung đàm phán về một thỏa thuận thương mại song phương. 


Trước đó, phát biểu sau cuộc hội đàm kín đầu tiên, Tổng thống Trump cho biết ông đã thảo luận “hiệu quả” với người đồng cấp Hàn Quốc về nhiều vấn đề song phương, khu vực và thế giới cùng quan tâm.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Hàn Quốc thăm Mỹ, cam kết thúc đẩy quan hệ đồng minh
Tổng thống Hàn Quốc thăm Mỹ, cam kết thúc đẩy quan hệ đồng minh

Ngày 28/6, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã lên đường thăm Mỹ và sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp nước chủ nhà Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN