Triều Tiên giục Mỹ chọn ngày đàm phán cấp cao

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 16/6 đưa tin Triều Tiên đã đề xuất tiến hành các cuộc đàm phán cấp cao với Mỹ nhằm thảo luận về chương trình vũ khí hạt nhân và giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.


Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (giữa) ngày 13/6. Ảnh: AFP


Tuyên bố của Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên được KCNA đăng tải nêu rõ: "Chúng tôi đề nghị tiến hành các cuộc đàm phán cấp cao giữa Triều Tiên và Mỹ nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực, cũng như giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên".


Tuyên bố còn khẳng định rằng Triều Tiên sẵn sàng thảo luận nghiêm túc về một loạt vấn đề, kể cả mục đích của Mỹ nhằm tiến tới một thế giới phi vũ khí hạt nhân, đồng thời hối thúc Mỹ chọn thời gian và địa điểm để đàm phán.




TN (Theo AFP
)
Mỹ chưa có kế hoạch đàm phán với Triều Tiên
Mỹ chưa có kế hoạch đàm phán với Triều Tiên

Đặc phái viên Mỹ về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên Glyn Davies cho biết hiện chưa có kế hoạch nào về các cuộc đàm phán song phương về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và mối quan hệ giữa hai bên sẽ ít tiến triển nếu không có tiến bộ trong các cuộc đối thoại giữa Seoul và Bình Nhưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN