Mỹ chưa có kế hoạch đàm phán với Triều Tiên

Đặc phái viên Mỹ về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên Glyn Davies ngày 15/6 cho biết hiện chưa có kế hoạch nào về các cuộc đàm phán song phương về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và mối quan hệ giữa hai bên sẽ ít tiến triển nếu không có tiến bộ trong các cuộc đối thoại giữa Seoul và Bình Nhưỡng.

Binh sĩ Triều Tiên gác trên tàu tại Sinuiju, ngày 18/5/2013. Ảnh: Kyodo/TTXVN


Phát biểu tại một sự kiện tại Washington, ông Davies nói: "Không có kế hoạch nào cho các cuộc đàm phán với phía Triều Tiên" trong thời gian trước mắt, đồng thời cho biết việc hủy bỏ gần đây đối với cuộc họp giữa hai miền Triều Tiên cho thấy Bình Nhưỡng vẫn chưa đưa ra "sự lựa chọn cơ bản" để giải quyết vấn đề hạt nhân thông qua đối thoại.

Ông Davies sẽ là trưởng phái đoàn Mỹ tham gia đàm phán sáu bên về vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên, bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và hai miền Triều Tiên, nếu như khuôn khổ đối thoại bị bế tắc lâu nay được khôi phục.


Theo Kyodo

Mỹ - Nhật - Hàn họp về Triều Tiên ngày 19/6
Mỹ - Nhật - Hàn họp về Triều Tiên ngày 19/6

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc gặp cấp chuyên viên về tình hình bán đảo Triều Tiên vào ngày 19/6 tới tại Washington.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN