Tổng thống Ukraine sẵn sàng ký thỏa thuận hòa bình với Nga

Ngày 26/6, tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố ông sẵn sàng ký kết một thỏa thuận hòa bình với Tổng thống Nga Vladimir Putin để có thể chấm dứt cuộc khủng hoảng có nguy cơ đẩy quốc gia Đông Âu này rơi vào nội chiến.

Trả lời cuộc phỏng vấn kênh truyền hình CNN tối 26/6, ông Poroshenko nói: "Tôi sẵn sàng hòa giải với bất cứ ai. Tôi muốn sử dụng cơ hội cuối cùng để mang hòa bình đến cho khu vực..."

Mặc dù thừa nhận lập trường của ông Putin đôi lúc thực dụng và cảm tính, ông khẳng định sẽ tìm ra thời điểm ông Putin thực dụng hơn cảm tính. Tuy nhiên, đề cập đến việc gia hạn lệnh ngừng bắn dự kiến sẽ hết hạn trong ngày 27/6, ông Poroshenko cho biết chưa sẵn sàng đưa ra quyết định này, mọi việc sẽ phụ thuộc vào kết quả cuộc đàm phán giữa Nga, Ukraine và các đặc phái viên của Liên minh châu Âu (EU).

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.


Quyết định chìa cành ô liu của Tổng thống Ukraine với người đồng cấp Nga được đưa ra chỉ một ngày trước khi ông ký các chương cuối của thỏa luận liên kết với Liên minh châu Âu (EU), giúp đưa Ukraine tiến gần hơn tư cách thành viên liên minh này cũng như thoát dần khỏi sự phụ thuộc vào quốc gia láng giềng.

Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết ông Putin đã khẳng định với Thủ tướng Đức Angela Merkel rằng ông hoàn toàn ủng hộ việc nối lại cuộc đối thoại có ý nghĩa giữa các bên tại Ukraine, đồng thời kêu gọi Tổng thống Ukraine gia hạn lệnh ngừng bắn, đặc biệt là tiến hành các cuộc đàm phán với lực lượng đòi liên bang hóa tại hai tỉnh miền Đông là Donetsk và Lugansk.

Liên quan đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, ngày 26/6, cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma thông báo các đại điện từ Kiev, Moskva và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) sẽ tiếp tục cuộc đàm phán nhằm đưa tình hình ở miền Đông Ukraine trở lại bình thường. Trả lời báo giới, ông Kuchma - đại diện của nhóm trung gian hòa giải - khẳng định các bên sẽ tiếp tục cuộc đàm phán và cuộc gặp sẽ diễn ra tại Ukraine.

Người dân Donetsk lên trực thăng để được đưa đến các trại sơ tán ở vùng Rostov của Nga, giáp biên với Ukraine. Ảnh: Reuters


Hàng trăm phần tử chống đối tấn công khu quân sự ở Donetsk

Mặc dù vậy, tình hình an ninh tại khu vực miền Đông Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Ngày 26/6, hàng trăm phần tử chống đối tại tỉnh Donetsk đã phát động một cuộc tấn công nhằm vào một đơn vị quân đội của Ukraine ngay tại trung tâm thành phố công nghiệp của tỉnh Donetsk.

Ít nhất 200 tay súng đã bao vây khu vực đặt trụ sở của một đơn vị thuộc lực lượng Cảnh vệ Quốc gia Ukraine và nổ súng bất chấp lệnh ngừng bắn tạm thời được cả 2 bên chấp thuận vẫn còn hiệu lực. Tuy nhiên, lực lượng Cảnh vệ Quốc gia cho biết đã đẩy lùi được cuộc tấn công của các tay súng cực đoan và quá trình đàm phán giữa 2 bên đang được tiến hành.

Cùng ngày, một thủ lĩnh của lực lượng đòi liên bang hóa tại tỉnh Donetsk cho biết đã trả tự do cho 4 quan sát viên thuộc OSCE đã bị lực lượng này bắt giữ hôm 26/5 tại miền Đông Ukraine và hiện những người này đã về đến một khách sạn ở Donetsk.

Người đứng đầu của Cộng hòa Donetsk tự xưng nói: "Họ đã được thả vô điều kiện. Họ gồm một người Đan Mạch, một người Thổ Nhĩ Kỳ, một người Thụy Sĩ và một người tôi nghĩ là công dân Estonia".


TTXVN/Tin tức
Nga tìm đối tác quân sự thay thế Ukraine
Nga tìm đối tác quân sự thay thế Ukraine

Theo báo chí Nga, Phó Thủ tướng Kyrgyzstan Valeri Dil vừa kết thúc chuyến thăm Nga với lời hứa của Moskva sẽ tích cực giúp đỡ Kyrgyzstan hiện đại hóa quân đội trong 2 năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN