Tổng thống Syria, Iran điện đàm sau vụ Mỹ không kích quân đội Syria

Ngày 9/4 Tổng thống Syria Bashar Al-Assad đã điện đàm với người đồng cấp Iran Hassan Rouhani. Cuộc điện đàm diễn ra sau vụ tấn công tên lửa của Mỹ vào một căn cứ không quân của Syria ngày 7/4.

Theo hãng thông tấn SANA, Tổng thống Assad cho biết vụ tấn công trên của Mỹ đã không đạt được những mục tiêu của Washington trong việc hỗ trợ các nhóm nổi dậy ở Syria. Nhà lãnh đạo Syria khẳng định với ông Rouhani rằng nhân dân và quân đội Syria quyết tâm tiêu diệt khủng bố ở mọi vùng trên lãnh thổ Syria, đồng thời cảm ơn nhà lãnh đạo Iran về sự hỗ trợ của nước này dành cho Syria.


Về phần mình, Tổng thống Rouhani đã bày tỏ sự ủng hộ của Iran đối với Chính phủ Syria trong cuộc chiến chống khủng bố, đồng thời chỉ trích vụ tấn công trên của Mỹ là hành động xâm phạm chủ quyền của quốc gia Trung Đông này. Theo nhà lãnh đạo Iran, những cáo buộc của phương Tây cho rằng chế độ của Tổng thống Assad đứng đằng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hồi tuần trước là "vô căn cứ".


Với cớ trả đũa vụ tấn công nghi bằng vũ khí hóa học tại thị trấn Khan Sheikhun, thuộc tỉnh Idlib của Syria hôm 4/4, Mỹ đã bắn tổng cộng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân Shayrat của quân chính phủ tại tỉnh Homs, miền Trung Syria. Quân đội Syria xác nhận đã có 6 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ tấn công này. Đây cũng là vụ tấn công trực tiếp đầu tiên của Mỹ nhằm vào các lực lượng của Tổng thống al- Assad kể từ khi bùng phát xung đột tại quốc gia Trung Đông này 6 năm trước.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Trump đang mạo hiểm trong vấn đề Syria
Tổng thống Trump đang mạo hiểm trong vấn đề Syria

Trang mạng National Interest của Mỹ vừa đăng tải một bài viết bình luận rằng với quyết định tấn công tên lửa vào Syria, nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa bị mất niềm tin của cử tri thì ít nhất nhà lãnh đạo Mỹ cũng đang rất mạo hiểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN