Tổng thống Putin lên án xu hướng chống Nga quá khích tại Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/7 lên án một cuộc điều tra về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ, coi đây là minh chứng cho xu hướng chống Nga quá khích tại Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp ở Novo-Ogaryovo, ngoại ô thủ đô Moskva ngày 19/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Phần Lan Sauli Niinisto, Tổng thống Putin nói: "Hiện chúng ta đang chứng kiến một sự gia tăng quá khích chống Nga". Tổng thống Nga cũng nói thêm: "Thật đáng tiếc rằng quan hệ Nga-Mỹ đang bị hy sinh để giải quyết các vấn đề chính trị trong nước".

Ông Putin cũng lưu ý rằng Nga "đang hành xử một cách kiên nhẫn và kiềm chế, song vào một thời điểm nào đó, chúng tôi sẽ phải phản ứng bởi không thể mãi dung thứ với cách hành xử thiếu tôn trọng đối với đất nước chúng tôi".

TTXVN/Tin Tức
Điện Kremlin nói gì về bình luận Tổng thống Trump đối với Tổng thống Putin và cuộc bầu cử Mỹ?
Điện Kremlin nói gì về bình luận Tổng thống Trump đối với Tổng thống Putin và cuộc bầu cử Mỹ?

Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Tổng thống Nga từng mong muốn ứng cử viên Hillary Clinton thắng cuộc bầu cử năm 2016 hơn, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskvo đã ngay lập tức đưa ra phản ứng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN