Điện Kremlin nói gì về bình luận Tổng thống Trump đối với Tổng thống Putin và cuộc bầu cử Mỹ?

Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Tổng thống Nga từng mong muốn ứng cử viên Hillary Clinton thắng cuộc bầu cử năm 2016 hơn, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskvo đã ngay lập tức đưa ra phản ứng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đón Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại hội nghị APEC tổ chức tại thành phố Vladivostok của Nga năm 2012. Ảnh: AFP

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh CBN, ông Trump tin đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton nếu trở thành Tổng thống Mỹ thì sẽ được lòng ông Putin hơn. Bởi vì không giống với nữ chính trị gia, ông Trump đang mạnh tay chi cho quân đội Mỹ và nền công nghiệp năng lượng – điều mà ông chủ Điện Kremlin “không thích”. 

Theo đài Sputnik (Nga), phản hồi về thông tin này, người phát ngôn Peskov nói: “Tôi muốn nhắc lại với Ngài những lời Tổng thống Putin nói rằng Nga đã không can thiệp, đang không can thiệp và sẽ không can thiệp vào vấn đề nội bộ của bất kỳ nước nào và ban lãnh đạo của nước này (Mỹ) không được chọn lựa thông qua tầm ảnh hưởng của ai đó, mà được bầu ra bởi những người dân sống tại đất nước đó”. 

Ông Peskov đã nhắc lại lời Tổng thống Putin để tái khẳng định nước này quan tâm đến việc những chính trị gia dẫn dắt những đất nước có cách tiếp cận tích cực đối với tương lai của quan hệ song phương vì phía Nga quan tâm đến việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, đôi bên cùng có lợi.

Bên cạnh đó, phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết ông không nhận thấy “sự thay đổi” trong những bình luận của Tổng thống Trump liên quan tới cuộc gặp đầu tiên với ông Putin bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G-20 tại Đức. 

Ngày 12/7, Tổng thống Trump đã trả lời hãng tin Reuters (Anh) rằng nhà lãnh đạo này đã “rất cứng rắn” với người đồng cấp Nga trong cuộc hội đàm 5 ngày trước đó. Trong một cuộc phỏng vấn khác cùng ngày với CBN, ông Trump lại nói rằng ông đã có một cuộc gặp tuyệt vời với ông Putin và họ rất hòa hợp với nhau. 

Theo ông Peskov, hai cách nói này của ông Trump đều không sai lệch và không hề bị “biến đổi”. 

Xuân Chi/Báo Tin Tức
Tổng thống Trump: Ông Putin mong muốn bà Hillary thắng cử hơn
Tổng thống Trump: Ông Putin mong muốn bà Hillary thắng cử hơn

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định rằng người đồng cấp Nga Vladimir Putin muốn cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton trở thành chủ nhân Nhà Trắng hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN