Tổng thống Putin đổ lỗi phương Tây là tác nhân gây căng thẳng ở châu Âu

Từ những năm 1990 trở lại đây, Nga luôn phải đáp trả những hành động của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Puti. Ảnh: Reuters

Trao đổi với giới tướng lĩnh, chỉ huy quân đội Nga ngày 21/12, Tổng thống Putin cáo buộc phương Tây là tác nhân gây ra những căng thẳng hiện nay ở châu Âu. “Những gì đang xảy ra hiện nay, cụ thể là căng thẳng gia tăng ở châu Âu, đều là lỗi của phương Tây”, nhà lãnh đạo Nga nói.

Theo ông Putin, kể từ những năm 1990 đến nay, Nga luôn phải đáp trả hành động của Mỹ và NATO. Và mỗi một lần như vậy, tình hình lại tệ hơn. Giờ cũng là lúc Nga phải hành động để xử nguy cơ NATO tiến sát biên giới và cần phải rõ ràng trong vấn đề này.

“Quyết định của NATO về mở rộng sang phía đông là một tính toán sai lầm, được dẫn dắt bởi cảm giác hưng phấn sau khi chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Lạnh. Và cũng là do đánh giá sai lầm về tình hình ở từng thời điểm, sự phân tích thiếu thấu đáo, không chính xác về các diễn biến. Ngoài ra, chẳng có nguyên nhân nào khác”, Tổng thống Nga nêu quan điểm.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Theo TASS)
Mỹ sẵn sàng đối thoại với Nga qua nhiều kênh ngoại giao
Mỹ sẵn sàng đối thoại với Nga qua nhiều kênh ngoại giao

Mỹ sẵn sàng tham gia đối thoại với Nga thông qua nhiều kênh ngoại giao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN