Tổng thống Philippines ký thông qua kế hoạch ngân sách lớn chưa từng có

Ngày 28/12, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ký thông qua kế hoạch ngân sách trị giá 4.500 tỷ peso (93,7 tỷ USD) cho năm 2021. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu tại Manila, Philippines, ngày 27/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là khoản ngân sách lớn nhất từng được thông qua tại quốc gia này, gấp 10 lần ngân sách năm 2020, với trọng tâm là hỗ trợ phục hồi một trong những nền kinh tế từng tăng trưởng nhanh nhất châu Á và kiềm chế đại dịch COVID-19. Theo kế hoạch ngân sách mới, các lĩnh vực giáo dục và dịch vụ công sẽ được phân bổ lần lượt là 752 tỷ peso và 696 tỷ peso. Ngân sách cho Bộ Y tế là 210 tỷ peso trong khi ngân sách quốc phòng là 206 tỷ peso. Kế hoạch trên bao gồm 72,5 tỷ peso để mua, bảo quản và phân phối vaccine COVID-19 nhằm hiện thực hóa cam kết của chính phủ đảm bảo toàn dân được tiêm chủng cuối tháng 5/2021.

Dự báo, kinh tế Philippines sẽ suy giảm 8,5 đến 9,5% trong năm 2020, phục hồi đà tăng từ 6,5-7,5% trong năm 2021 và tiếp tục tăng trưởng 8-10% trong năm 2022.

Hiện Philippines đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á về số ca mắc và tử vong do COVID-19, chỉ sau Indonesia. Ngày 28/12, Philippines ghi nhận thêm 766 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia này lên là 470.650 ca. Trước đó, ngày 27/12, Bộ Y tế Philippines đã công bố thêm 883 ca mắc mới, số ca phát hiện trong ngày thấp nhất trong vòng 5 tháng qua.

Như vậy, số liệu mới cho thấy số ca mắc mới tại quốc gia này tiếp tục giảm xuống mức thấp mới trong ngày thứ 2 liên tiếp. Trong khi đó, tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại quốc gia này cũng tăng thêm 15 ca lên 9.124 ca. Bộ Y tế Philippines cho rằng số ca mắc mới giảm chủ yếu là do công tác xét nghiệm và cập nhật số liệu phần nào bị gián đoạn trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh vừa qua.

Lê Ánh (TTXVN)
Tổng thống Philippines dọa chấm dứt thỏa thuận quân sự nếu Mỹ không cấp vaccine
Tổng thống Philippines dọa chấm dứt thỏa thuận quân sự nếu Mỹ không cấp vaccine

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tìm cách gây sức ép với Mỹ sau những chậm chễ trong trong hợp đồng mua bán vaccine ngừa COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN