Tổng thống Mỹ: 'Phải có một số hành động' đối với Triều Tiên

Ngày 8/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc kiềm chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên có thể mất thời gian, nhưng tin tưởng rằng Washington và Bắc Kinh có thể đạt được mục tiêu này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tin tưởng có thể kiềm chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại thành phố Hamburg, Đức, Tổng thống Donald Trump nhận định cần "phải có một số hành động" đối với Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ khẳng định việc kiềm chế Triều Tiên có thể lâu hơn mong đợi của hai nhà lãnh đạo, "nhưng cuối cùng sẽ thành công, bằng cách này hay cách khác".

Ngoài ra, Tổng thống Donald Trump cũng hối thúc nhà lãnh đạo Trung Quốc sử dụng đòn bẩy kinh tế để gây sức ép lên Bình Nhưỡng, đặc biệt sau khi Triều Tiên phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa, vũ khí mà một số chuyên gia tin rằng có tầm bắn vươn tới bang Alaska, Hawaii và có thể cả khu vực phía Tây Bắc Thái Bình Dương của Mỹ.

Trước đó một ngày, các nhà ngoại giao tại Liên hợp quốc (LHQ) cho biết Mỹ đã trao cho Trung Quốc một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an (HĐBA), theo đó áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên để đáp trả vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Bình Nhưỡng.

Sáng 4/7 vừa qua, Triều Tiên tuyên bố đã phóng thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đồng thời cảnh báo loại tên lửa này có thể tấn công vào bất cứ mục tiêu nào trên thế giới. Bình Nhưỡng tuyên bố loại ICBM này có khả năng mang theo một đầu đạn hạt nhân lớn.

TTXVN/Tin Tức
Thử tên lửa ICBM xong, Triều Tiên rộn ràng trong pháo hoa và dân vũ
Thử tên lửa ICBM xong, Triều Tiên rộn ràng trong pháo hoa và dân vũ

Hàng nghìn quân nhân và người dân Triều Tiên đã tụ tập tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng nhảy múa trước màn pháo hoa rực sáng bầu trời để chúc mừng thành công của vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đầu tiên được cho là có thể mang đầu đạn hạt nhân và vươn tầm bắn tới Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN