Thử tên lửa ICBM xong, Triều Tiên rộn ràng trong pháo hoa và dân vũ

Hàng nghìn quân nhân và người dân Triều Tiên đã tụ tập tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng nhảy múa trước màn pháo hoa rực sáng bầu trời để chúc mừng thành công của vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đầu tiên được cho là có thể mang đầu đạn hạt nhân và vươn tầm bắn tới Mỹ.

 Màn pháo hoa ăn mừng thử thành công ICBM của Triều Tiên:



Theo AFP, một biểu ngữ ở Quảng trường có dòng chữ: “Chúng tôi hân hoan chào mừng thành công của vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa, cột mốc lớn nhất trong lịch sử Triều Tiên”



Lễ chúc mừng có sự tham gia của một số quan chức cấp cao Triều Tiên, trong đó có ông Kim Yong-nam, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên Hwang Pyong-so.

Người dân tới Quảng trường nhảy dân vũ. Bài hát đầu tiên là “Vinh quang Đại tướng Kim Jong-un”.

Các quan chức Triều Tiên nói trước toàn thể những người có mặt tối 6/7, rằng “nếu đế quốc Mỹ còn có hành động khiêu khích dù nhỏ nhất”, quân đội Triều Tiên “sẽ cho thế giới thấy lãnh thổ Mỹ biến thành tro tàn như thế nào”.


Triều Tiên ngày 4/7 tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 có tầm bắn khoảng 7.000 km và nói rằng ICBM của nước này có thể mang đầu đạn hạt nhân cỡ lớn. Mỹ cho rằng vụ thử là sự leo thang đe doạ mới với Mỹ, các đồng minh và đối tác.

Trần Minh/Báo Tin Tức
Mọi giải pháp đối phó Triều Tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump đều có 'lỗ hổng'
Mọi giải pháp đối phó Triều Tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump đều có 'lỗ hổng'

Trong bối cảnh Triều Tiên đạt được những bước tiến lớn trong công nghệ tên lửa, Washington sẽ phải ngày một thận trọng hơn trong các chính sách đối phó với Bình Nhưỡng bởi nếu bị đe dọa, chính quyền của ông Kim Jong-un được cho là sẽ triển khai các loại vũ khí hạt nhân và hóa học, dẫn tới những hậu quả khôn lường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN