Tổng thống Mỹ kêu gọi cấm bán các loại vũ khí tấn công

Nhân dịp kỷ niệm 247 năm Quốc khánh Mỹ (4/7/1776-4/7/2023), Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi áp đặt lệnh cấm bán các loại vũ khí tấn công và băng đạn dung lượng lớn trên toàn nước Mỹ. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Washington, DC, ngày 14/2/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn tuyên bố của Tổng thống Biden khẳng định vấn nạn xả súng vẫn diễn ra tại nhiều nơi trên đất Mỹ, trong đó có những vụ vừa diễn ra như ở Philadenphia, Baltimore, Chicago… và bày tỏ chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Nhắc lại vụ xả súng tại Highland Park, bang Illinois diễn ra đúng vào ngày Quốc khánh năm ngoái, trong đó thủ phạm đã sử dụng súng tiểu liên loại AR-15 để bắn vào đoàn diễu hành, Tổng thống Biden cho biết chính quyền bang Illinois, lãnh đạo nghị viện bang đã phối hợp cùng các nhóm vận động, những nạn nhân sống sót sau vụ xả súng nỗ lực không ngừng nghỉ để biến đau thương thành hành động chống lại nạn bạo lực súng đạn. Tháng 1/2023, Illinois đã thông qua luật cấm bán toàn bộ vũ khí tấn công và băng đạn dung lượng lớn trên toàn bang. 

Dù cho rằng thành quả này sẽ giúp bảo vệ tính mạng người dân, Tổng thống Biden cũng nhấn mạnh điều này sẽ không xóa hết những đau thương và đưa những nạn nhân tử vong trở lại, đồng thời khẳng định còn rất nhiều việc cần phải làm tại Illinois cũng như trên toàn nước Mỹ để giải quyết nạn bạo lực súng đạn. 

Nhân dịp Quốc khánh, nhà lãnh đạo Mỹ nhắc lại lời kêu gọi cấm toàn bộ vũ khí tấn công và băng đạn dung lượng lớn, cất giữ vũ khí vào nơi an toàn và chấm dứt việc các nhà sản xuất súng đạn được miễn trừ trách nhiệm, cũng như đưa việc kiểm tra nhân thân thành yêu cầu bắt buộc ở tất cả các bang. Ông chủ Nhà Trắng cũng kêu gọi các bang theo gương Illinois và hối thúc các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội tham gia đàm phán về các cải cách có ý nghĩa xung quanh việc kiểm soát súng đạn mà người dân Mỹ có thể hưởng ứng.

Trước đó, vào đêm 3/7 (trưa 4/7 theo giờ Việt Nam), tại khu Kingsessing, phía Tây Nam bang Philadelphia của Mỹ đã xảy ra một vụ xả súng, làm 4 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Ngay sau đó, tại thành phố Fort Worth thuộc bang Texas, cũng xảy ra một vụ xả súng làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương. Các vụ việc trên xảy ra chỉ một ngày sau khi 2 người thiệt mạng và 28 người bị thương, đa số là trẻ em, trong vụ xả súng tại một bữa tiệc ngoài trời ở Baltimore, bang Maryland.

Đoàn Hùng (TTXVN)
Phụ huynh Mỹ ngày càng lo ngại về bạo lực súng đạn
Phụ huynh Mỹ ngày càng lo ngại về bạo lực súng đạn

Một cuộc khảo sát được thực hiện gần đây cho thấy các phụ huynh ở Mỹ đang lo ngại về bạo lực súng đạn, trong bối cảnh các vụ việc này đang có xu hướng gia tăng trong nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN