Tổng thống Mỹ kêu gọi ngăn chặn bạo lực súng đạn

Ngày 14/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi hành động ngăn chặn vấn nạn bạo lực súng đạn, sau vụ nổ súng tại Đại học bang Michigan trước đó một ngày, khiến 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương.

Chú thích ảnh
Cảnh sát được triển khai sau vụ xả súng tại Đại học bang Michigan (Mỹ) tối 13/2/2023. Ảnh: ABC News/TTXVN

Phát biểu tại một sự kiện ở Washington, Tổng thống Biden chia sẻ nỗi đau với thân nhân các nạn nhân trong vụ việc. Ông khẳng định những vụ xả súng là ác mộng tồi tệ nhất với gia đình nhưng lại đang xảy ra quá thường xuyên tại Mỹ. Ông khẳng định sẽ làm nhiều hơn nữa để giải quyết vấn nạn bao lực súng đạn.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh chính phủ đã đạt bước tiến lớn khi thông qua dự luật về kiểm soát súng đạn mà hai đảng cùng soạn thảo – được coi là dự luật mang tính bước ngoặt trong 30 năm qua. Tuy nhiên, ông cho rằng vẫn còn nhiều việc hơn nữa cần phải làm để kiểm soát bạo lực liên quan tới súng đạn và ông cam kết cùng người dân giải quyết nỗi lo ngại này.

Liên quan đến vụ nổ súng tại Đại học bang Michigan, nhà chức trách cùng ngày cho biết hiện vẫn chưa rõ động cơ của hung thủ. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy người đàn ông 43 tuổi này có tiền sử về sức khỏe tâm thần. Đối tượng Anthony Dwayne McRae đã tự sát sau khi gây án.

Trà My  (TTXVN)
Xả súng tại Đại học bang Michigan: Hung thủ đã tự sát
Xả súng tại Đại học bang Michigan: Hung thủ đã tự sát

Theo thông tin cập nhật, hung thủ trong các vụ xả súng tại Đại học bang Michigan (Mỹ) tối 13/2 theo giờ Mỹ (tức sáng 14/2 giờ Việt Nam) đã tự sát khi cảnh sát chuẩn bị bắt y. Cảnh sát đã thu giữ một khẩu súng ngắn tại hiện trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN