Tổng thống mới của Séc là 'người cũ' – liệu có gì thay đổi?

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, đương kim Tổng thống Séc Milos Zeman đã chiến thắng sít sao đối thủ Jiri Drahos trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống 2018 diễn ra vào ngày 26 và 27/1.

Tổng thống Séc Milos Zeman tái đắc cử. Nguồn: CTK

Tuy sự cách biệt về tỷ lệ phiếu bầu không lớn – 2,73% (51,36 so với 48,63) và số cử tri chỉ trên 152.000 người (hơn 2,853 triệu so với hơn 2,7 triệu) nhưng chiến thắng của ông Zeman không gây tranh cãi. Đối thủ của ông đã thừa nhận sự thất bại.


Đài Phát thanh Séc bình luận: Vòng hai cuộc bầu cử không bắt đầu từ con số không. Sau vòng một cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 12 và 13/1 ông đã vượt người về thứ hai là Giáo sư Jiri Drahos với khoảng cách là 600.000 phiếu bầu của cử tri. Ông Drahos sau vòng bỏ phiếu đầu tiên không chỉ có nhiệm vụ giữ được những người ủng hộ mà còn thu về mình lá phiếu của những người đã đứng về các ứng cử viên khác. Tại vòng hai, nhiều người bỏ phiếu cho ông Drahos có thể là do họ không có thiện cảm với ông Zeman.


Theo Đài Phát thanh Séc, Tổng thống Milos Zeman ở nhiệm kỳ tổng thống thứ hai sẽ có sự thay đổi nhất định về quan điểm chính trị. Ở nhiệm kỳ 2013 – 2018 ông thu được 2,7 triệu phiếu bầu, trong đó phần lớn là của cử tri vùng nông thôn và thành phố nhỏ. Còn sau tháng 3/2018 ông sẽ bước vào nhiệm kỳ tổng thống cuối cùng theo quy định của Hiến pháp CH Séc, do đó ông không có nhu cầu ưu ái cho các địa phương nữa. Các chuyến thăm các tỉnh của ông sẽ thưa hơn trước.


Một vấn đề nữa được đặt ra là Tổng thống Milos Zeman ở nhiệm kỳ mới sẽ có thái độ như thế nào đối với các chính đảng của Séc, liệu ông có giữ mối quan hệ gần gũi với phong trào ANO của ông Andrej Babis. Trước cuộc bầu cử, ông Zeman có lợi trong mối thân tình với ANO và ông chiến thắng cũng nhờ một phần đóng góp không nhỏ của các cử tri ủng hộ ANO.


Nhà bình luận chính trị Peter Hartmann nhận xét: "Bản thân Tổng thống Milos Zeman đã từng nói rằng chỉ có những gã khờ mới không thay đổi ý kiến theo thời cuộc. Bởi vậy rất khó hình dung ông sẽ hành động như thế nào. Tổng thống là người rất sáng tạo. Bằng chứng là các cuộc tranh luận trước bầu cử. Ông thích dùng những tuyên bố nửa thực nửa hư. Chúng ta sẽ chờ xem ông sẽ làm điều gì trong tương lai”.


Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Milos Zeman lên tiếng chống lại sự tập trung hóa của ban lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) cũng như phản đối việc áp dụng đồng euro ngay từ bây giờ như tuyệt đại đa số người dân Séc. Ông cũng từng ủng hộ việc Croatia gia nhập EU, thậm chí cho rằng trong tương lai cả Serbia và Nga cũng có thể là thành viên của Liên minh châu Âu. Ông nổi tiếng là người phê phán gay gắt hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn do EU phân bổ. Trước khi tái đắc cử Tổng thống Zeman được đánh giá là người có quan điểm “hướng Đông”, muốn
xích lại gần Nga và Trung Quốc trong khi ông Jiri Drahos là người ủng hộ việc bảo vệ các giá trị dân chủ ở Séc, chủ trương CH Séc phải hội nhập sâu hơn vào EU và NATO.


Tất cả những cái đó liệu có bất biến? Có nhiều khả năng những tuyên bố trước khi tái đắc cử sẽ được Tổng thống Milos Zeman xem xét lại. Một Tổng thống Zeman ở nhiệm kỳ trước và nhiệm kỳ mới có thể không hoàn toàn giống nhau trong bối cảnh giờ đây ông không chịu áp lực về lá phiếu, về sự hài lòng của số đông nữa.

Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại CH Séc)
Bầu cử Tổng thống Séc vòng hai: Ông Milos Zeman tái đắc cử
Bầu cử Tổng thống Séc vòng hai: Ông Milos Zeman tái đắc cử

Tổng thống đương nhiệm CH Séc Milos Zeman đã tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 diễn ra trong các ngày 26 - 27/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN