Séc: Tổng thống Zeman sẵn sàng chấp thuận đơn từ chức của Chính phủ

Ngày 17/1, Văn phòng Tổng thống đã tiếp nhận thông tin Chính phủ thiểu số do Thủ tướng Andrej Babis, thủ lĩnh phong trào ANO, đứng đầu đệ đơn từ chức tập thể.

Tờ Novinky.cz dẫn lời của ông Jiří Ovčáček, người phát ngôn của Tổng thống, cho biết Tổng thống Milos Zeman có kế hoạch phê chuẩn đơn từ chức của Chính phủ thiểu số vào ngày 19/1.

Chính phủ thiểu số của Thủ tướng Andrej Babis. Nguồn: iDnes.cz

Tại cuộc họp báo diễn ra cùng ngày tại Praha, Thủ tướng Andrej Babis tuyên bố: “Chính phủ đã đồng thuận từ chức. Tôi đã kiến nghị Tổng thống cho lịch hẹn để tôi tự tay trao tới Ngài đơn từ chức”. Việc từ chức của Chính phủ thiểu số là bước tiếp theo sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm nội các mới tại Hạ viện ngày 16/1.

Tại đây chỉ có 78 hạ nghị sỹ của ANO ủng hộ trong tổng số 195 người có mặt. Bỏ phiếu chống là 117 hạ nghị sỹ của Đảng Dân chủ Công dân (ODS), Đảng Cướp biển Séc, Đảng Cộng sản Séc và Morava (KSCM), Đảng Dân chủ xã hội (CSSD), phong trào Tự do và dân chủ trực tiếp (SPD), Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo - Đảng Lao động Tiệp Khắc (KDU-CSL), phong trào TOP-09, phong trào Trưởng lão và những người độc lập (STAN). Năm nghị sỹ vắng mặt.

Thủ lĩnh các đảng đối lập tại Hạ viện không những không ủng hộ Chính phủ thiểu số mà còn gay gắt chỉ trích Thủ tướng Andrej Babis không có thiện chí đàm phán với các đảng phái để thành lập chính phủ đa số. Trong phiên họp của Hạ viện ngày 10/1, Tổng thống Milos Zeman đã đến dự và phát biểu ý kiến, kêu gọi nghị sỹ các đảng phái đối lập ủng hộ Chính phủ thiểu số.

Ông tuyên bố rằng trong trường hợp ở cuộc bỏ phiếu tín nhiệm thứ nhất, nội các này không nhận đủ số phiếu ủng hộ thì ông sẽ trao cho Thủ tướng Babis cơ hội lần thứ hai đứng ra thành lập chính phủ. Tuy nhiên, điều này có thể sẽ không trở thành hiện thực trong trường hợp ở vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Séc (ngày 26 và 27/1) ông Zeman không tái đắc cử, nhường chiến thắng cho đối thủ Jiri Drahos, cựu Chủ tịch Viện hàn lâm khoa học Séc.

Trần Quang Vinh (Pv TTXVN tại CH Séc)
Chính phủ Séc đệ đơn từ chức
Chính phủ Séc đệ đơn từ chức

Chiều 17/1, Chính phủ Séc do Thủ tướng Andrej Babis đứng đầu đã đệ đơn từ chức sau khi đã không vượt qua được cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại hạ viện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN