Tổng thống Biden: Quân đội Mỹ sẽ thả hàng viện trợ xuống Gaza

Nhà Trắng cho biết hoạt động viện trợ sẽ diễn ra trong những ngày tới và tiếp tục trong những tuần tới. Mỹ cũng xem xét thiết lập một hành lang hàng hải để vận chuyển hàng hoá viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ngày 23/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ The Times of Israel, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1/3 đã công bố kế hoạch thực hiện đợt thả thực phẩm đầu tiên của quân đội Mỹ xuống Gaza, một ngày sau khi có thông tin lính Israel bị tố bắn vào đám đông người chờ viện trợ ở Thành phố Gaza, khiến ít nhất 104 người thiệt mạng và 208 người khác bị thương.

“Chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa và Mỹ sẽ làm nhiều hơn nữa. Hàng viện trợ được đưa tới Gaza gần như không đủ…Mạng sống của những người vô tội, của trẻ em đang bị đe dọa. Chúng tôi sẽ không đứng yên cho đến khi có thêm viện trợ ở đó. Lẽ ra chúng ta phải đưa hàng trăm xe tải vào chứ không chỉ vài chiếc”, Tổng thống Biden nói với các phóng viên tại Nhà Trắng trước khi bắt đầu cuộc gặp với Thủ tướng Italy Giorgia Meloni.

Nhà Trắng sau đó cho biết đợt thả hàng viện trợ sẽ diễn ra trong những ngày tới và hoạt động này sẽ được nhân rộng trong những tuần tiếp theo.

Ngoài Mỹ, Jordan và Anh đã tiến hành thả hàng viện trợ vào tuần trước ở phía Bắc Gaza.

Tổng thống Biden cho biết Mỹ cũng sẽ xem xét một hành lang hàng hải khả thi để chuyển một lượng lớn viện trợ tới Gaza - nơi người dân phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, nước và thuốc men trầm trọng do chiến tranh. Một quan chức Mỹ tiết lộ hoạt động hỗ trợ vận chuyển bằng đường biển từ Síp, cách bờ biển Địa Trung Hải của Gaza khoảng 390km, đang được xem xét.

Việc chuyển hàng viện trợ tới Gaza luôn là một vấn đề gây tranh cãi trong cuộc chiến đã kéo dài 5 tháng tại vùng đất bị phong toả này.

Israel, quốc gia kiểm tra tất cả các xe tải vào Gaza từ cả hai cửa khẩu, đã đổ lỗi cho Liên hợp quốc (LHQ) vì không cung cấp hàng viện trợ đủ nhanh sau khi chúng được thông quan và dẫn đến tình trạng người cần vẫn chưa nhận được hàng hoá cấp thiết.

Về phần mình, LHQ cho biết việc phân phối viện trợ ở Gaza ngày càng trở nên khó khăn hơn. Theo dữ liệu và các quan chức của LHQ, dòng viện trợ từ Ai Cập gần như cạn kiệt trong hai tuần qua và tình trạng an ninh sụp đổ khiến việc phân phối thực phẩm khó khăn.

Nhiều xe tải đến cửa khẩu Kerem Shalom của Israel đã bị cản trở bởi người thân của các con tin Israel và những người biểu tình. Israel nhiều lần cho biết họ sẵn sàng đẩy nhanh quá trình giải phóng các xe hàng này.

Trước cuộc chiến với Hamas, Gaza dựa vào 500 xe tải chở hàng tiếp tế hàng ngày. Mỹ liên tục gây sức ép buộc Israel phải tăng cường cung cấp viện trợ kể từ khi xung đột nổ ra ngày 7/10/2023.

Cơ quan hỗ trợ người tị nạn Palestine của LHQ (UNRWA) ngày 1/3 cho biết trong tháng 2, trung bình có gần 97 xe tải có thể vào Gaza mỗi ngày, so với khoảng 150 xe tải/ngày trong tháng 1 và thấp hơn nhiều so với mục tiêu 500 xe/ngày.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Toàn cảnh vụ tấn công đoàn người chờ hàng viện trợ ở Dải Gaza
Toàn cảnh vụ tấn công đoàn người chờ hàng viện trợ ở Dải Gaza

Theo Cơ quan y tế Palestine, ít nhất 112 người đã thiệt mạng và 760 người bị thương trọng một vụ tấn công vào đám đông vây quanh xe viện trợ ở Gaza, một số nạn nhân tử vọng do giẫm đạp hoặc bị xe tải cán qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN