Tổng thống Belarus phản đối liên bang hóa Ukraine

Tổng thống Belarus, Alexander Lukashenko đã ca ngợi lãnh đạo Ukraine và khẳng định Belarus ủng hộ một nước Ukraine thống nhất phản đối liên bang hóa nước này. Theo báo “Belyi Bereg”, ông Lukashenko còn cho biết ông sở hữu tấm bản đồ bí mật trong văn phòng quyền Tổng thống Ukraine, Aleksandr Turchinov.

Phát biểu trước người dân và Quốc hội Belarus, ông Lukashenko nói: “Tôi biết Turchinov đã lâu, từ thời (Tổng thống) Yushchenko đến thăm chúng tôi. Ông ta luôn đem lại cảm xúc tích cực. Đây là con người đứng đắn, thật thà, sùng đạo. Quả thực ông ta quá dân tộc chủ nghĩa. Tuy nhiên đó là con người bình thường, hoàn toàn không độc ác, ông ta ủng hộ Ukraine”.

Tổng thống Belarus, Alexander Lukashenko.


Ông Lukashenko cho biết trong cuộc gặp gần nhất với Turchinov ông đã cho ông này xem tấm bản đồ quân sự và hỏi xem có phải bản đồ này Ukraine sử dụng để xác định việc bố trí các lực lượng vũ trang Belarus hay không. Turchinov dường như đã trả lời: “Đó là tấm bản đồ treo trên phòng của tôi”.

Nhà lãnh đạo Belarus tuyên bố tất cả những quan ngại của Ukraine rằng từ lãnh thổ Belarus sẽ có một cuộc xâm lược Ukraine là không có cơ sở. Ông nói: “Ngài sẽ thấy tôi không ngồi trên xe tăng ở Kiev. Tôi sẽ tới Kiev bằng máy kéo với cày để giúp người dân Ukraine gieo hạt”. Lukashenko còn nói ông lo ngại trước những gì đang diễn ra ở Đông Nam Ukraine. “Ngài hiểu rõ cần liên bang hóa làm gì. Và hiểu rõ việc liên bang hóa sẽ dẫn tới hậu quả gì. Nếu xác định về luật pháp, đó là việc chính người Ukraine chia nước này ra hai miền Đông và Tây, ngày mai có thể ai đó từ liên bang này muốn chia một phần”.

Tổng thống Belarus bày tỏ ông rất lo ngại tình hình tại Đông Nam Ukraine. Ông nói: “Có thể người anh em Nga của chúng ta không thích quan điểm của tôi, chống liên bang hóa. Tuy nhiên sẽ là không thành thực nếu tôi bỏ qua chủ đề này”.

Ông Lukashenko tuyên bố Ukraine “không đi đến đâu nếu không hợp tác với Nga và Belarus”. Và ngay cả trong tình hình khủng hoảng hiện nay tại Ukraine, ông vẫn thấymong muốn lớn của chính quyền Ukraine muốn hợp tác trong những lĩnh vực quan trọng với Nga, thậm chí là thông qua Belarus”. Vì thếtại sao lại để tình hình leo thang, tạo ra những hỗn loạn không thể kiểm soát hay có thể kiểm soát ở Ukraine”.


Duy Trinh
Belarus hy vọng 'kiếm' được từ xung đột Nga-Ukraine
Belarus hy vọng 'kiếm' được từ xung đột Nga-Ukraine

Với hy vọng "kiếm" được từ cuộc xung đột Nga - Ukraine, Báo Độc lập (Nga) cuối tuần qua cho biết Belarus đang chuẩn bị bắt tay sản xuất các thiết bị quân sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN