Tổng thống Assad: Syria sẽ thắng Mỹ

Tổng thống Bashar al-Assad đã tuyên bố trong một bài bình luận trên tờ nhật báo Lebanon ngày 28/8 rằng Syria sẽ "chiến thắng" trong bất kỳ cuộc can thiệp quân sự nào của Mỹ và các đồng minh.


Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: AFP.


Trong khi đó, tờ Al-Akhbar dẫn lời ông Assad nói với các quan chức Syria: "Như mọi người đều biết, kể từ khi cuộc khủng hoảng Syria nổ ra, chúng ta đã chờ đợi kẻ thù thực sự xuất hiện. Tôi biết rằng tinh thần chiến đấu mọi người đang rất tốt và sẵn sàng đối mặt với bất kỳ cuộc tấn công nào để cứu đất nước".

"Đó sẽ là một cuộc đối đầu lịch sử mà chúng ta sẽ chiến thắng", ông Assad nói thêm.

Trong một diễn biến khác, Anh đã gửi sáu máy bay RAF Typhoon tới căn cứ Akrotiri thuộc đảo Síp trong một động thái để bảo vệ quyền lợi của Anh khi căng thẳng trong khu vực lan rộng, Bộ Quốc phòng nước này cho biết.

Bộ trên cũng cho hay các máy bay sẽ không tham gia vào bất kỳ hành động quân sự trực tiếp và đây hoàn toàn là một biện pháp thận trọng phòng ngừa để đảm bảo bảo vệ quyền lợi của Vương quốc Anh.

Mỹ, Anh và một số nước đồng minh khác cảnh báo sẽ can thiệp quân sự có giới hạn nhằm vào Tổng thống Assad sau một cuộc tấn công bị nghi ngờ là sử dụng vũ khí hóa học khu vực ngoại ô Damascus ngày 21/8.



Vũ Thanh (Theo AFP)

Nga triển khai tàu chiến đến gần Syria
Nga triển khai tàu chiến đến gần Syria

Hãng tin Interfax cho biết, Nga "trong vài ngày tới" sẽ gửi một tàu chống tàu ngầm và một tàu tuần dương có mang tên lửa đến Địa Trung Hải trong bối cảnh phương Tây đang chuẩn bị một cuộc tấn công có thể nhằm vào Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN