Nga triển khai tàu chiến đến gần Syria

Hãng tin Interfax cho biết, Nga "trong vài ngày tới" sẽ gửi một tàu chống tàu ngầm và một tàu tuần dương mang theo tên lửa đến Địa Trung Hải trong bối cảnh phương Tây đang chuẩn bị một cuộc tấn công có thể nhằm vào Syria.
 

Một chiếc tàu chống ngầm của Hải quân Nga. Ảnh: AFP.


Hãng tin trên trích dẫn một nguồn tin trong Bộ tổng Tham mưu Nga nói: "Tình hình căng thẳng tại phía đông Địa Trung Hải đòi hỏi phải tái bố trí lực lượng hải quân và một chiếc tàu chống ngầm thuộc Hạm đội Biển Bắc sẽ cơ động đến khu vực này trong vài ngày tới".

"Hiện tàu tuần dương mang tên lửa Moskva của Hạm đội Biển Đen đã hoàn thành nhiệm vụ ở phía bắc Đại Tây Dương và sẽ sớm bắt đầu một hành trình xuyên Đại Tây Dương tiến về eo biển Gibraltar (nối Địa Trung Hải với Đại Tây Dương)", nguồn tin trên nói thêm.
 
Ngoài ra, một tàu tuần dương mang tên lửa khác là Varyag thuộc Hạm đội Thái Bình Dương cũng sẽ cơ động đến căn cứ hải quân Nga ở Địa Trung Hải vào mùa thu này.
 
Tuy nhiên, hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti dẫn lời một đại diện cấp cao của Bộ tư lệnh Hải quân nước này cho biết những thay đổi lực lượng nói trên trong khu vực không liên quan đến những căng thẳng hiện nay tại Syria mà là "sự luân chuyển theo kế hoạch”.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo hành động quân sự chống lại chế độ Syria sẽ là một "sai lầm bi thảm" và cho rằng phương Tây không nên thay đổi kết quả điều tra của LHQ về cuộc tấn công được cho là sử dụng vũ khí hóa học hồi tuần trước.


Vũ Thanh (Theo AFP)

Nga chế tạo thành công tên lửa siêu thanh
Nga chế tạo thành công tên lửa siêu thanh

Nga đã chế tạo thành công tên lửa siêu thanh có khả năng bay ở tốc độ trên Mach 4,5 (khoảng 5.200 km/h). Thông tin này được Tổng giám đốc Tập đoàn Tên lửa chiến thuật Boris Obnosov công bố tại Triển lãm Hàng không Vũ trụ Quốc tế MAKS-2013 đang diễn ra ở thành phố Zhukovsk, ngoại ô Moscow.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN