Tình báo Nga cáo buộc Pháp có kế hoạch đưa quân tới Ukraine và phản ứng của Paris

Sau khi Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga tiết lộ tin Pháp đang chuẩn bị gửi một đội quân tới Ukraine, giai đoạn đầu sẽ có khoảng 2.000 binh sĩ, Paris ngay lập tức đã có phản ứng.

Chú thích ảnh
Sergey Naryshkin - Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga (SRV). Ảnh: TASS

Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga Sergei Naryshkin ngày 19/3 tiết lộ Moskva đã nắm được thông tin Pháp đang chuẩn bị gửi một đội quân tới Ukraine, giai đoạn đầu sẽ có khoảng 2.000 binh sĩ.

Ông Naryshkin bày tỏ: “Giới lãnh đạo hiện tại của Pháp không quan tâm đến cái chết của những người Pháp bình thường và những lo ngại của các tướng lĩnh. Theo thông tin mà Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga có được, một đội quân đã được chuẩn bị để gửi đến Ukraine. Ở giai đoạn đầu sẽ có khoảng 2.000 người”.

Hãng thông tấn nhà nước Nga Tass dẫn lời Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga nhấn mạnh bất kỳ quân nhân Pháp nào được điều động đến Ukraine để giúp chống lại Nga sẽ đều là mục tiêu ưu tiên của quân đội Nga.

Ngay sau đó, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Pháp đã gọi những nhận xét của người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga là sai lệch và vô trách nhiệm.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 19/3, Bộ Quốc phòng Pháp cho biết: “Những gì mà Sergei Naryshkin, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga dàn dựng, một lần nữa minh họa cho việc Nga sử dụng thông tin sai lệch một cách có hệ thống”.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Pháp nhấn mạnh: “Chúng tôi coi kiểu khiêu khích này là vô trách nhiệm.”

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron tại cuộc họp báo chung ngày 16/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, quan hệ giữa Pháp và Nga trong những tuần gần đây tiếp tục xấu đi khi Paris tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, bao gồm cả việc ký kết hiệp định an ninh song phương dài hạn vào hôm 16/2 nhân chuyến công du của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thủ đô Paris.

Căn cứ vào thoả thuận, Pháp sẽ cung cấp các gói hỗ trợ quân sự trị giá 3 tỷ Euro (tương đương 3,2 tỷ USD) cho Ukraine trong năm 2024, tăng mạnh từ mức 1,7 tỷ euro năm 2022 và 2,1 tỷ euro năm 2023. Pháp cũng cung cấp hỗ trợ nhiều mặt cho Kiev, từ viện trợ thiết bị quân sự, hợp tác sản xuất thiết bị quân sự chung đến đào tạo nhân lực và tình báo.

Thỏa thuận kéo dài 10 năm còn mở đường cho việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và khối quân sự NATO trong tương lai.

Bên cạnh đó, Tổng thống Emmanuel Macron cũng đã áp dụng quan điểm cứng rắn hơn với Nga, thề rằng Moskva phải bị đánh bại.

Ông không loại trừ khả năng một ngày nào đó quân đội châu Âu có thể phải tới Ukraine, mặc dù đã nói rõ rằng Pháp không có ý định xúi giục hành động thù địch chống lại Nga.

Paris cáo buộc Nga thường xuyên truyền bá thông tin sai lệch. Vào tháng 1 vừa qua, Pháp đã bác bỏ mọi quan điểm cho rằng Paris có lính đánh thuê ở Ukraine, một ngày sau khi các nhà lập pháp Nga thông qua nghị quyết lên án lính đánh thuê Pháp ở đó.

Thành Nam/Báo Tin tức
Quân đội Nga công bố quyết định quan trọng sau chiến thắng áp đảo của ông Putin
Quân đội Nga công bố quyết định quan trọng sau chiến thắng áp đảo của ông Putin

Ngày 20/3, trong phiên họp với ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng sau khi cuộc bầu cử tổng thống Nga kết thúc với việc ông Puitin giành thắng lợi áp đảo, Bộ trưởng Sergey Shoigu đã tuyên bố về việc tăng cường sức mạnh của quân đội nước này vào cuối năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN