Tình báo Hàn Quốc tố Triều Tiên xử tử 5 quan chức cấp cao

CHDCND Triều Tiên vừa xử tử 5 quan chức an ninh cấp cao bằng súng bắn máy bay vì họ đã báo cáo thông tin sai lệch làm nhà lãnh đạo Kim Jong-un nổi giận - cơ quan tình báo của Hàn Quốc cho hay hôm 27/2.

Những thông tin mà Cơ quan tình báo Hàn Quốc tiết lộ đúng vào thời điểm Malaysia đang điều tra về vụ sát hại một công dân Triều Tiên được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của ông Kim Jong-un. Sự việc trên xảy ra tại sân bay Kuala Lumpur ngày 13/2 trong đó người đàn ông Triều Tiên này bị ám hại bằng chất độc thần kinh VX.

Trong một cuộc họp ngắn với các nhà lập pháp Hàn Quốc, các điệp viên tình báo cho hay 5 quan chức dưới quyền của cựu Bộ trưởng An ninh Triều Tiên Kim Won-hong đã bị xử bắn bằng súng tiêu diệt máy bay. Lý do của hình phạt trên là do họ đã đưa ra các báo cáo sai lệch, song chưa rõ về vấn đề gì.

Trước đó, hồi tháng 1, Bộ trưởng An ninh Kim Won-hong – cố vấn quan trọng của ông Kim Jong-un - đã bị chính quyền Triều Tiên cách chức do phạm vào các tội danh như tham nhũng, lạm dụng quyền lực và xâm phạm nhân quyền.


Xuân Chi (theo AP)
Ông Trump và thử thách mang tên 'hố đen hạt nhân Triều Tiên'
Ông Trump và thử thách mang tên 'hố đen hạt nhân Triều Tiên'

Chưa đầy một tháng sau khi ông Donald Trump nhậm chức, Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo. Vụ phóng nhắc nhở rằng chính quyền mới ở Mỹ vẫn đang mắc kẹt trong một “hố đen” khó thoát mang tên "hạt nhân Triều Tiên". Ông Trump có thể làm gì và các cường quốc khác có thể giúp gì trong vấn đề này?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN