Triều Tiên qua con mắt quan chức nước ngoài duy nhất ở Bình Nhưỡng

Triều Tiên được cho là một trong những quốc gia bí ẩn nhất trên thế giới. Và để có thể ghé thăm nơi này không phải điều dễ dàng với du khách.

Ông Alejandro Cao de Benos.

Sputnik có cuộc trò chuyện với ông Alejandro Cao de Benos, Đại diện đặc biệt thuộc Ủy ban Quan hệ Văn hóa với nước ngoài của Triều Tiên về du lịch Triều Tiên.

Khiêu vũ tập thể ở Khải Hoàn Môn, Bình Nhưỡng.

Nói về lý do mà ai cũng nên đến thăm Triều Tiên ít nhất một lần trong đời, ông de Benos, một công dân Tây Ban Nha, nói: “Đây không phải là điều mà tôi nói, đây là điều mà các du khách từng đến đây nói, những người từng tới Triều Tiên và coi đây là nơi thú vị nhất trên thế giới. Không phải mức độ hoành tráng, một điều ấn tượng mà là nền văn hóa mà ‘toàn cầu hoá’ không thể chạm vào”.

Lăng Đông Minh Vương, Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, theo ông de Benos, du khách tới Triều Tiên phải đi theo nhóm chứ không thể đi du lịch một mình.

“Đối với du khách có một quy định do chính phủ đặt ra là mọi người phải đi cùng với hai hướng dẫn viên. Hai hướng dẫn viên này sẽ thay nhau và giúp du khách trong chuyến du lịch 24/24. Họ cũng ở cùng khách sạn với du khách”, ông Benos nói.

Người dân cúi đầu trước tượng hai cố lãnh đạo Kim Jong-il và cha ông, Kim Nhật Thành, tại khu đài tưởng niệm Mansu Hill.

Triều Tiên có nhiều điểm tham quan thường mở cửa từ 7 giờ tới 20 giờ.

“Theo thông lệ, hầu hết mọi người muốn tận dụng thời gian họ ở Triều Tiên. Họ sẽ tới thăm những di tích quan trọng nhất ở thủ đô: Các bức tượng đồng tại đồi Mansu (tưởng niệm các nhà lãnh đạo Triều Tiên), tháp Juche và cổng khải hoàn lớn nhất thế giới”, quan chức nước ngoài duy nhất của Triều Tiên nói.

Góc nhìn từ Hàn Quốc về Triều Tiên ở khu an ninh chung ở Panmunjom.

Ngoài ra, du khách thường tới thăm cung điện trẻ em - nơi diễn ra những màn trình diễn văn hóa truyền thống. Du khách cũng có thể đi 200km về phía nam đến biên giới Triều Tiên-Hàn Quốc để thăm khu phi quân sự Panmunjom.

Núi lửa Paektu.

Ông De Benos nói rằng sau khi tới Triều Tiên, hầu hết du khách đều thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về hình ảnh của đất nước này.

Hai người đi xe đạp qua sống Taedong, nơi có quảng trường Kim Nhật Thành ở phía bên kia Bình Nhưỡng ngày 16/10/2016.


Trần Minh (Theo Sputnik)
Triều Tiên "khoe" gì trong triển lãm hàng không đầu tiên?
Triều Tiên "khoe" gì trong triển lãm hàng không đầu tiên?

Wonsan Air Festival 2016 là triển lãm hàng không đầu tiên Triều Tiên đứng ra tổ chức, mở cửa đón hàng du khách và phóng viên tới từ 20 quốc gia đến tham quan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN