Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida gửi đồ lễ tới đền thờ Yasukuni

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 17/10 đã gửi đồ lễ tới đền thờ Yasukuni tại Tokyo.

Chú thích ảnh
Đền Yasukuni tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây vốn là một nguồn cơn gây ra những tranh cãi ngoại giao giữa Nhật Bản với một số nước láng giềng châu Á vốn coi ngôi đền này là một biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản trước đây.

Theo hãng tin Kyodo, những người thân cận với Thủ tướng Kishida xác nhận ông đã gửi lễ vật “masakaki” nhân dịp lễ hội mùa Thu của đền thờ Yasukuni, song người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ không đến viếng.

Đền Yasukuni thờ hơn 2,4 triệu người thiệt mạng trong chiến tranh, bao gồm cả những lãnh đạo thời chiến của nước này bị tuyên án phạm tội ác chiến tranh.

Những chuyến thăm đền Yasukuni trước đây của các Thủ tướng Nhật Bản, trong đó có cố Thủ tướng Shinzo Abe, đã gây ra những chỉ trích mạnh mẽ từ Trung Quốc và Hàn Quốc, 2 nước chịu ảnh hưởng nặng nề từ những hành động của Nhật Bản trong thời chiến.

Ngọc Ánh (TTXVN)
Hai Bộ trưởng Nhật Bản tới viếng đền Yasukuni
Hai Bộ trưởng Nhật Bản tới viếng đền Yasukuni

Ngày 15/8, Bộ trưởng An ninh kinh tế Nhật Bản Sanae Takaichi và Bộ trưởng Tái thiết Kenya Akiba đã tới viếng đền Yasukuni ở thủ đô Tokyo vào đúng dịp kỷ niệm 77 năm kết thúc Chiến tranh thế giới II tại Nhật Bản. Đây là năm thứ ba liên tiếp các thành viên trong nội các Nhật Bản đến viếng đền Yasukuni vào dịp kỷ niệm này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN