103 nhà lập pháp Nhật Bản thăm đền Yasukuni

Một nhóm 103 nghị sĩ thuộc các chính đảng khác nhau tại Nhật Bản ngày 22/4 đã đến thăm đền thờ Yasukuni - địa danh mà Trung Quốc và Hàn Quốc cho là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản trong quá khứ.

Chú thích ảnh
Các nghị sĩ Nhật Bản thăm đền Yasukuni ở thủ đô Tokyo ngày 22/4/2022. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Các chuyến viếng thăm đền Yasukuni của các nhà lãnh đạo cũng như nhà lập pháp Nhật Bản luôn là nguyên nhân gây căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc, vốn là hai quốc gia phải chịu những ký ức đau thương về chủ nghĩa quân phiệt của Nhật Bản trước và trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. 

Trong số 103 nghị sĩ đến thăm đền Yasukuni có người phụ trách chiến lược tranh cử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) Toshiaki Endo và người phụ trách các vấn đề nghị viện của đảng cầm quyền Tsuyoshi Takagi. Một số thành viên chính phủ, trong đó có Thứ trưởng Môi trường Shunsuke Mutai và Thứ trưởng Ngoại giao Shingo Miyake cũng có mặt trong đoàn đến thăm đền thờ này.

Trước đó, ngày 21/4, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cũng đã gửi đồ lễ đến đền Yasukuni ở Tokyo nhân dịp lễ hội mùa Xuân. Hàn Quốc và Trung Quốc ngay lập tức đã ra tuyên bố phản đối động thái này.

Đền Yasukuni là nơi thờ trên 2,5 triệu người Nhật Bản thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, trong đó có cả những nhân vật mà các nước láng giềng coi là các tội phạm chiến tranh hạng A.

Thúc Anh (TTXVN)
Hàn Quốc phản ứng về việc Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ tới đền Yasukuni
Hàn Quốc phản ứng về việc Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ tới đền Yasukuni

Ngày 21/4, Hàn Quốc đã lấy làm tiếc về việc Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio gửi đồ lễ tới đền Yasukuni – ngôi đền bị Seoul coi là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản trong quá khứ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN