Thủ tướng Hungary kêu gọi NATO thúc đẩy đàm phán hòa bình ở Ukraine

Thủ tướng Viktor Orban nói rằng đàm phán, chứ không phải vũ khí, là con đường phía trước.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Getty Images

Thủ tướng Hungary Viktor Orban vừa kêu gọi NATO thúc đẩy ngừng bắn và đàm phán hòa bình ở Ukraine thay vì tiếp tục chuyển vũ khí cho Kiev. Ông đưa ra lập luận trong một video clip được đăng trên phương tiện truyền thông xã hội ngày 11/7.

“Thay vì mang vũ khí đến Ukraine, chúng ta nên mang lại hòa bình", Thủ tướng Orban nói trong đoạn video bằng tiếng Hungary với phụ đề tiếng Anh, “Một lệnh ngừng bắn là cần thiết, và thay vì chiến tranh, các cuộc đàm phán hòa bình nên bắt đầu càng sớm càng tốt".

NATO có nhiệm vụ bảo vệ các quốc gia thành viên, "không thực hiện các hành động quân sự trên lãnh thổ của các quốc gia khác", ông Orban lưu ý trong video, đồng thời thúc giục khối quân sự do Mỹ lãnh đạo thực hiện đúng sứ mệnh "phòng thủ" chính thức của mình.

Thủ tướng Hungary nhấn mạnh, lập trường của Budapest vẫn không thay đổi, thủ tướng nói thêm, và được củng cố bởi thực tế là Hungary giáp Ukraine và một cộng đồng dân tộc Hungary quan trọng ở Transcarpathia đang gặp nguy hiểm trước các hành động thù địch.

Các nhà lãnh đạo của các nước thành viên NATO đã gặp nhau ngày 10/7 tại Vilnius, Litva để tham dự hội nghị thượng đỉnh hàng năm. Liên minh quân sự này đã tăng cường các cam kết hỗ trợ cho chính phủ Ukraine, nhưng vẫn đang bất đồng về việc mời Ukraine gia nhập khối.

Mỹ và các đồng minh đã đổ vũ khí, thiết bị và đạn dược trị giá hơn 100 tỷ USD vào Ukraine kể từ khi cuộc xung đột bùng phát vào tháng 2/2022. Họ cũng đồng thời áp đặt lệnh cấm vận kinh tế trên diện rộng đối với Moskva, và khẳng định không thực sự là một bên tham gia. xung đột.

Hungary đã nhiều lần tranh luận về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine, từ chối gửi bất kỳ loại vũ khí nào cho Kiev hoặc cho phép chúng quá cảnh qua lãnh thổ của mình.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới Vilnius nhưng không chính thức tham dự hội nghị thượng đỉnh. Ông đã công kích NATO trên mạng xã hội, cáo buộc khối này không dành cho Ukraine “sự tôn trọng” thích đáng khi đặt ra các điều kiện để trở thành thành viên và không đưa ra mốc thời gian.

Trước đó, lãnh đạo các nước thành viên NATO đã nhất trí rằng sẽ mời Ukraine gia nhập liên minh quân sự khi nước này đạt được một số điều kiện nhất định. Tuyên bố được các lãnh đạo NATO đưa ra nêu rõ: “Tương lai của Ukraine nằm trong NATO”, đồng thời cho biết liên minh bỏ yêu cầu Ukraine thực hiện Kế hoạch hành động thành viên (MAP), đồng nghĩa với bỏ qua một rào cản trên đường tiến tới gia nhập khối. Tuyên bố cũng nhấn mạnh sẽ mời Ukraine gia nhập NATO khi các nước thành viên nhất trí và Ukraine đáp ứng được các điều kiện, nhưng không nêu rõ các điều kiện này.

Cũng tại Vilnius, các nhà lãnh đạo NATO đã nhất trí với gói biện pháp gồm ba yếu tố giúp Ukraine gia nhập NATO, gồm một chương trình hỗ trợ mới kéo dài nhiều năm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi của lực lượng vũ trang Ukraine sang các tiêu chuẩn của NATO, giúp xây dựng lại lĩnh vực an ninh và quốc phòng của Ukraine, đáp ứng các nhu cầu quan trọng như nhiên liệu, thiết bị rà phá bom mìn và vật tư y tế. 

Bên cạnh đó, NATO cũng phê duyệt Kế hoạch hành động sản xuất quốc phòng mới để đẩy nhanh việc mua sắm chung, tăng cường năng lực sản xuất và nâng cao khả năng tương tác của các thành viên NATO.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo RT)
NATO ra tuyên bố về khả năng gia nhập của Ukraine
NATO ra tuyên bố về khả năng gia nhập của Ukraine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra tại Litva ngày 11/7, lãnh đạo các nước thành viên NATO đã nhất trí rằng sẽ mời Ukraine gia nhập liên minh quân sự khi nước này đạt được một số điều kiện nhất định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN