Thổ Nhĩ Kỳ: Israel đứng sau đảo chính tại Ai Cập

Trong cuộc họp với lãnh đạo của đảng cầm quyền AKP (Đảng Tư pháp và Phát triển) ngày 20/8, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã cáo buộc Israel sắp đặt vụ lật đổ Tổng thống Mohammed Morsi.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: EPA.


"Israel đứng đằng sau cuộc đảo chính Ai Cập và chúng tôi có bằng chứng. Trước cuộc bầu cử năm 2011 tại Ai Cập, một đại diện của giới trí thức Pháp và là người Do Thái, tuyên bố rằng ngay cả khi Tổ chức Anh em Hồi giáo giành được số phiếu trong cuộc bầu cử thì họ cũng không phải là người chiến thắng, bởi vì dân chủ không phải là cuộc bầu cử", ông Erdogan nói.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đưa ra lời khuyên với các quốc gia phương Tây rằng: "hãy nghiên cứu và tìm hiểu kỹ dân chủ nghĩa là gì". Nếu quốc gia phương Tây không trả lời được câu hỏi đó thì cuộc xung đột và đụng độ sẽ lan rộng khắp nơi trên thế giới, ông Erdogan nói thêm.

Ngay lập tức, Mỹ đã chỉ trích lời cáo buộc của ông Erdogan đối với Israel. Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest nói: "Chúng tôi cực lực lên án về báo cáo mà Thủ tướng Erdogan đưa ra. Cho rằng Israel chịu trách nhiệm về các sự kiện gần đây ở Ai Cập là gây hấn, vô căn cứ và sai thực tế".

Mỹ họp bàn vấn đề viện trợ cho Ai Cập


Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã triệu tập các trợ lý hàng đầu tới để xem xét lại viện trợ của Mỹ dành cho Ai Cập, song Nhà Trắng bác bỏ thông tin nói rằng họ đã lặng lẽ đình chỉ viện trợ sau cuộc trấn áp của Cairo nhằm vào người Hồi giáo.

Ông Obama đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia, bao gồm các quan chức hàng đầu về ngoại giao, quốc phòng và tình báo. Các trợ lý cho biết trước mắt không có quyết định nào được dự kiến đưa ra tại cuộc gặp này. Cuộc thảo luận về viện trợ Mỹ dành cho Ai Cập được khuấy động trước thông tin nói rằng Washington đã đình chỉ các lô hàng viện trợ quân sự đang chờ quyết định.

Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest, vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào về việc xem xét lại viện trợ dành cho Ai Cập, khoản viện trợ có tổng cộng trị giá 1,3 tỷ USD/năm. Quá trình xem xét lại được thực hiện sau khi nhà lãnh đạo đầu tiên được bầu ra một cách dân chủ ở Ai Cập Mohamed Morsi bị quân đội phế truất.

Trong một diễn biến khác, Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề chính trị Jeffrey Feltman đã đến Ai Cập để tiến hành một loạt cuộc thảo luận với nhà chức trách nước này và các thủ lĩnh của phong trào Anh em Hồi giáo. 


Phát ngôn viên LHQ Martin Nesirky cho biết, ông Feltman “sẽ tiến hành một loạt cuộc gặp với trọng tâm xoay quanh việc LHQ có thể làm gì để hỗ trợ tốt nhất các sáng kiến nhằm khôi phục hòa bình và đạt được hòa giải ở Ai Cập”.

Ông Feltman sẽ báo cáo các thông tin mà ông thu thập được cho Hội đồng Bảo an LHQ khi trở về từ chuyến đi dự kiến kéo dài đến hết ngày 23/8.


CT (Theo V.O.R/TTXVN)
Ai Cập bắt thủ lĩnh Anh em Hồi giáo
Ai Cập bắt thủ lĩnh Anh em Hồi giáo

Chính quyền lâm thời Ai Cập ngày 20/8 lại giáng thêm một đòn mới vào Anh em Hồi giáo khi bắt thủ lĩnh tinh thần Mohammed Badie của tổ chức này. Hành động mới nhất cho thấy chính quyền Ai Cập ngày càng gia tăng chiến dịch chống lại tổ chức Anh em Hồi giáo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN