Thổ Nhĩ Kỳ giải tán lực lượng Vệ binh Tổng thống

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giải tán đội Vệ binh Tổng thống sau vụ đảo chính quân sự bất thành.

Thổ Nhĩ Kỳ quyết định giải tán đội cận vệ Tổng thống sau khi có nhiều đối tượng trong đội bị bắt giữ sau vụ đảo chính.

Thủ tướng Binali Yildirim tuyên bố trên kênh truyền hình A Haber: "Sẽ không có Vệ binh Tổng thống nữa, chúng ta không có mục đích hay là sự cần thiết phải duy trì cơ chế như vậy".

Trước đó, có khoảng 300 quân nhân thuộc lực lượng Vệ binh Tổng thống đã bị bắt giữ do liên quan tới vụ đảo chính.

Vào đêm và rạng sáng 16/7, phe nổi loạn ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành cuộc đảo chính quân sự. Điểm xung đột chính là ở 2 thành phố lớn Ankara và Istanbul. Theo dữ liệu mới nhất, có 246 công dân Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng, không kể số thành viên nổi loạn, và hơn 2.000 người bị thương. Chính quyền đã thành công trong dập tắt cuộc nổi loạn. Trong quá trình điều tra về âm mưu binh biến, đã có hơn 10.000 đối tượng bị bắt giữ. Còn theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, chính quyền đã đã bắt giữ hơn 4.000 người, trong đó có 103 tướng lĩnh quân đội.

Theo Sputnik
Mỹ - Thổ đối đầu hậu đảo chính
Mỹ - Thổ đối đầu hậu đảo chính

Vụ đảo chính quân sự bất thành ngày 15/7 ở Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến quan hệ nước này với Mỹ rơi vào thế đối đầu vô cùng nguy hiểm. Thổ Nhĩ Kỳ ám chỉ Mỹ dính líu vào vụ đảo chính, còn Mỹ liên tục bác bỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN