Thổ Nhĩ Kỳ bác đề nghị của Ukraine ngăn tàu chiến Nga vào Biển Đen

Đáp lại yêu cầu của Kiev về đóng cửa eo biển Dardanelles, Ankara nói rằng luật pháp quốc tế cho phép các tàu Hải quân Nga đi qua eo biển này để trở về căn cứ.

Chú thích ảnh
Một tàu tuần tra của Nga đi qua Địa Trung Hải đến Biển Đen, ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 16/2/2022. Ảnh: AFP

Theo đài RT (Nga), Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong một số điều kiện nhất định, tàu hải quân Nga vẫn được phép đi qua eo biển Bosphorus và Dardanelles ngay cả khi tuyến đường thủy chiến lược bị đóng cửa trong cuộc xung đột với Ukraine.

Trước đó, hôm 24/2, đặc phái viên Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Vasyl Bondar đã yêu cầu Ankara đóng cửa eo biển Dardanelles - tuyến đường thuỷ nối Địa Trung Hải và Biển Đen  - với các tàu của Hải quân Nga. Lời kêu gọi được đưa ra vài giờ sau khi Moskva tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, với lý do cần phải bảo vệ người dân ở hai nước cộng hòa tự xưng tại Donbass, miền đông Ukraine.

“Chúng tôi yêu cầu đóng cửa eo Dardanelles. Chúng tôi muốn có các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga”, ông Vasyl Bondar nói.

Theo Công ước Montreux năm 1936, Thổ Nhĩ Kỳ có quyền đóng cửa eo biển Bosphorus và eo Dardanelles đối với tàu chiến nước ngoài trong một cuộc xung đột và đối với tàu thương mại của các nước có chiến tranh với Ankara.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 25/2 xác nhận rằng Ankara đã nhận được yêu cầu chính thức từ Ukraine về việc cấm các tàu Nga đi qua eo biển. "Các quy định của Công ước Montreux rất rõ ràng và chính xác", ông Cavusoglu nói.

“Thổ Nhĩ Kỳ có thể ngăn chặn việc tàu chiến đi qua eo biển. Nhưng Công ước Montreux còn có quy định khác. Nếu có yêu cầu [để] tàu của các quốc gia có chiến tranh quay trở lại căn cứ của họ, thì điều đó phải được cho phép”, Ngoại trưởng Cavusoglu giải thích thêm. Ông bổ sung Ankara đang xem xét vấn đề này.

Nga cho biết bắt đã đầu tấn công các mục tiêu quân sự ở Ukraine vào sáng sớm 24/2, sau khi có các báo cáo về những cuộc pháo kích dọc theo ranh giới liên lạc giữa quân đội Chính phủ Ukraine và khu vực do Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk (DPR và LPR) tự xưng kiểm soát ở Donbass.

Hôm 21/2, Moskva đã công nhận nền độc lập của hai khu vực đòi độc lập ở miền đông Ukraine này. Hai bên cũng thông qua hiệp ước về quan hệ hữu nghị và hỗ trợ lẫn nhau. Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga không có kế hoạch chiếm bất kỳ vùng đất nào của Ukraine. Tuy nhiên, ông nói rằng Nga đang tìm cách "phi quân sự hóa" Ukraine.

Kiev đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga ngay sau khi bắt đầu các cuộc xung đột vào ngày 24/2. Ukraine cũng phủ nhận việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn với DPR và LPR và nói rằng hành động của Moskva là hoàn toàn vô cớ. Một số quốc gia, trong đó có Mỹ và Anh, đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Moskva cấm máy bay của Anh qua không phận Nga
Moskva cấm máy bay của Anh qua không phận Nga

Hôm 25/2, Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga đã cấm các máy bay của Anh bay qua không phận Nga, kể cả với mục đích quá cảnh. Các hạn chế được áp đặt cho tất cả các hãng hàng không liên quan đến Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN