Thất nghiệp thế giới tăng cao năm 2012

Số người thất nghiệp trên toàn cầu trong năm 2012 đã tăng lên con số 197 triệu và dự báo trong những năm tới, tình hình việc làm cũng sẽ rất ảm đạm.

Đây là nội dung chính trong báo cáo "Khuynh hướng việc làm toàn cầu năm 2013" của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) công bố ngày 22/1.

Tổng Giám đốc ILO Guy Ryder. Nguồn: Internet.


Báo cáo ILO cho biết trong năm ngoái, đã có thêm 4,2 triệu người bị mất việc làm, nâng tỉ lệ thất nghiệp trên thế giới lên 5,9%. Trong đó, có tới 75% số người bị mất việc sống tại các quốc gia đang phát triển ở khu vực Đông Nam Á và châu Phi, đặc biệt là các nước nằm phía Nam sa mạc Sahara, số còn lại thuộc về các nước phát triển.

Tổng Giám đốc ILO Guy Ryder cho biết so với năm 2007, thời điểm trước khi khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu bùng phát, thì số người có việc làm đã giảm 28 triệu người. Điều đáng lo ngại là tình trạng thất nghiệp kéo dài, đặc biệt tại các nước phát triển, nơi có tới 1/3 số người mất việc làm hơn 1 năm.

Ngoài ra, báo cáo của ILO còn cho biết thêm, hiện có khoảng 870 triệu người, trước hết là ở các quốc gia đang phát triển, mặc dù có việc làm nhưng thu nhập của họ chưa được 2 USD/ngày, trong đó khoảng 400 triệu người đang sống trong tình trạng cực kỳ nghèo đói.

Trong khi đó, các chuyên gia của ILO cũng không lạc quan về triển vọng việc làm trong tương lai gần. Theo ông Ryder, các dự báo chỉ ra rằng đội quân thất nghiệp toàn cầu sẽ được bổ sung 5,1 triệu người trong năm 2013 và 3 triệu người trong năm tiếp theo.

Đặc biệt, số người trẻ (từ 15 đến 24 tuổi) thất nghiệp sẽ ngày càng tăng. Năm ngoái, số người không kiếm được việc làm ở độ tuổi trên là 73,80 triệu, tương đương 12,6%, và dự báo đến năm 2017 con số này sẽ tăng lên 12,9%.

So với thời kỳ trước khủng hoảng, số thanh niên thất nghiệp đã tăng thêm 3,4 triệu người. Ông Ryder nhấn mạnh vấn đề thất nghiệp đang thực sự là cuộc khủng hoảng toàn cầu, vì vậy, bên cạnh việc nhanh chóng áp dụng các biện pháp ở cấp độ quốc gia, cần phải có sự nỗ lực của cả cộng đồng quốc tế.



TTXVN/ Tin tức

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hy Lạp đạt mức kỷ lục

Báo cáo của Cơ quan Thống kê quốc gia Hy Lạp (ELSTAT) ngày 10/1, cho biết tỷ lệ thất nghiệp ở nước này đã tăng lên mức kỷ lục mới 26,8% trong tháng 10/2012, khi Hy Lạp vẫn đang trong chìm sâu trong tình trạng suy thoái kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN