Thái Lan chưa bãi bỏ lệnh cấm tụ họp chính trị

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ngày 30/5 tuyên bố ông sẽ tiếp tục giữ nguyên lệnh cấm các chính trị gia tổ chức các hoạt động tụ họp chính trị đông người áp dụng từ sau cuộc đảo chính ngày 22/5/2014.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha nhấn mạnh đây chưa phải là thời điểm thích hợp để dỡ bỏ lệnh cấm này, khi các chính trị gia trong các thông điệp đăng tải trên mạng xã hội vẫn một mực nói rằng họ hành động đúng “mà không bận tâm đến pháp luật”.

Đề cập quyết định của chính quyền quân sự dỡ bỏ lệnh cấm xuất cảnh đối với một số chính trị gia đối lập, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha khẳng định quyết định này không liên quan đến cuộc trưng cầu ý dân vào tháng 8 tới, đồng thời nêu rõ các chính trị gia tham nhũng sẽ không được phép rời khỏi đất nước.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan thông báo quyết định nới lỏng lệnh cấm xuất cảnh đối với các chính trị gia có hiệu lực từ ngày 1/6. Theo đó, những chính trị gia không vướng vào các vụ tố tụng có thể ra nước ngoài và sau đó tham gia các hoạt động chính trị. Tuy nhiên, quyết định này không áp dụng đối với một số chính trị gia, trong đó có cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, người đã bị quân đội lật đổ trong cuộc đảo chính và đang đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan đến tham nhũng trong chương trình trợ giá gạo.

Quyết định nới lỏng lệnh cấm xuất cảnh đối với các chính trị gia đối lập được đưa ra sau cuộc họp ngày 27/5 của chỉ huy các cơ quan an ninh, cảnh sát và tư lệnh lực lượng vũ trang để đánh giá về tình hình chính trị của đất nước trước thềm cuộc trưng cầu ý dân ngày 7/8 tới.

Theo các tổ chức quốc tế, kể từ sau cuộc đảo chính, chính quyền quân sự đã bắt giữ hàng trăm nhân vật chống đối. Sau khi được thả, những người này phải cam kết không ra nước ngoài nếu không được chính quyền cho phép.

TTXVN/Tin Tức
Phe Áo Đỏ và Áo Vàng Thái Lan đối đầu nhau về hiến pháp
Phe Áo Đỏ và Áo Vàng Thái Lan đối đầu nhau về hiến pháp

Phe Áo Đỏ và Áo Vàng tại Thái Lan lại tiếp tục nảy sinh mâu thuẫn bởi quan điểm khác biệt về dự thảo hiến pháp mới của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN