Chính quyền quân sự Thái Lan không cho phép vận động bỏ phiếu

Bộ Quốc phòng Thái Lan tuyên bố sẽ không cho phép tiến hành các chiến dịch vận động bỏ phiếu trước cuộc trưng cầu ý dân vào tháng 8 tới.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan.

Ngày 19/4, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan tuyên bố sẽ không cho phép tiến hành các chiến dịch vận động trong thời gian sắp diễn ra cuộc trưng cầu ý dân vào tháng 8 tới về dự thảo hiến pháp mới mà quân đội kỳ vọng sẽ giúp ổn định chính trường tại Thái Lan.

Phát biểu trước báo giới, ông Prawit Wongsuwan nêu rõ không cho phép thực hiện các chiến dịch vận động và gây ảnh hưởng tới cuộc trưng cầu ý dân, đồng thời kêu gọi: “Hãy để người dân tự do suy nghĩ". Chính quyền quân sự cũng cảnh cáo báo giới chỉ trích không tìm cách tác động tới cuộc bỏ phiếu này.

Trước đó, ngày 29/3, Ủy ban soạn thảo hiến pháp (CDC) Thái Lan công bố dự thảo hiến pháp mới được cho là giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài một thập kỷ qua tại nước này. Dự kiến, dự thảo hiến pháp mới, dày 105 trang, gồm 279 điều khoản, sẽ được đưa ra trưng cầu ý dân vào ngày 7/8 tới. Cuộc trưng cầu ý dân này sẽ đánh dấu việc lần đầu tiên người dân Thái Lan trở lại phòng bỏ phiếu kể từ khi ông Prayuth Chan-ocha cầm đầu cuộc đảo chính hồi tháng 5/2014.


Nếu dự thảo trên được thông qua trong cuộc trưng cầu ý dân, tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào tháng 7/2017 như Thủ tướng Prayuth Chan-ocha cam kết.

TTXVN/Tin Tức
Thái Lan sẽ không sử dụng các bản hiến pháp cũ
Thái Lan sẽ không sử dụng các bản hiến pháp cũ

Ngày 12/4, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha tuyên bố nếu dự thảo hiến pháp hiện tại bị bác bỏ trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 7/8 tới, Bangkok sẽ xây dựng một bản dự thảo hoàn toàn mới chứ không sử dụng các bản hiến pháp cũ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN