Tây Ban Nha, Hy Lạp căng mình ứng phó với cháy rừng nghiêm trọng

Tình hình thời tiết cực đoan khiến đám cháy rừng lớn trên đảo Tenerife thuộc Quần đảo Canary của Tây Ban Nha tiếp tục diễn biến phức tạp.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên ngùn ngụt từ đám cháy rừng trên đảo Tenerife thuộc Quần đảo Canary của Tây Ban Nha ngày 17/8/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong lúc lực lượng cứu hỏa căng mình đối phó với ngọn lửa dữ, hàng chục nghìn người trên hòn đảo nghỉ dưỡng này đã phải gấp rút sơ tán. 

Đám cháy bùng phát vào cuối ngày 16/8 tại vùng núi ở phía Đông Bắc đảo Tenerife và nhanh chóng biến thành vụ cháy rừng lớn nhất từ trước đến nay trên quần đảo Canary. 

Bà Rosa Davila, người đứng đầu chính quyền đảo Tenerife, nhấn mạnh đây là một vụ cháy rừng tàn khốc, với quy mô hoàn toàn khác so với những gì mà quần đảo Canary từng trải qua trong lịch sử. Cho đến nay, "giặc lửa" đã thiêu rụi trên diện tích 8.400ha, tương đương hơn 4% tổng diện tích bề mặt đảo Tenerife.       

Theo số liệu cập nhật cuối ngày 19/8, số người phải đi sơ tán hiện là 12.279 người. Nhà chức trách không loại trừ khả năng sẽ tiến hành thêm nhiều đợt sơ tán, đồng thời cảnh báo một đêm cứu hỏa đầy khó khăn phía trước.  

Vụ cháy lớn đã tạo ra cột khói cao khoảng 8km. Thủ tướng Pedro Sanchez dự kiến sẽ tới thị sát đảo Tenerife trong ngày 21/8.  

Theo Hệ thống thông tin cháy rừng châu Âu (EFFIS), với việc hứng chịu hơn 500 đám cháy thiêu rụi 300.000ha trong năm ngoái, Tây Ban Nha trở thành quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất ở châu Âu. Kể từ đầu năm đến nay, nước này ghi nhận 340 đám cháy, khiến gần 76.000ha bị thiêu rụi. 

* Tại Hy Lạp, cùng ngày giới chức cũng cảnh báo thêm một đêm khó khăn đối với lực lượng cứu hỏa do các đợt gió mạnh khiến một đám cháy rừng lớn vượt ngoài tầm kiểm soát tại miền Đông Bắc nước này. Lệnh sơ tán được áp dụng với 8 ngôi làng.   

Cháy rừng bùng phát vào sáng sớm 19/8 gần làng Melia thuộc thành phố Alexandroupolis vốn đang ngột ngạt vì khói dày đặc. Tổng cộng 31 xe cứu hỏa, 14 máy bay chữa cháy và 4 trực thăng phun nước, cùng các tình nguyện viên và xe chở nước của chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực khống chế hỏa hoạn. 

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thành phố cảng Alexandroupolis hạn chế ra khỏi nhà. Trong khi đó, nhà chức trách sân bay Alexandroupolis ban bố cảnh báo ở mức cao do khói dày đặc, cản trở tầm nhìn trong khu vực. 

Trước đó cùng ngày, giới chức sở tại đã đóng cửa một phần đường cao tốc chính trong khu vực. Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết các tàu của họ và thuyền tư nhân hiện được đặt trong tình trạng sẵn sàng ứng trực gần cảng Alexandroupolis để hỗ trợ nếu cần.

Minh Tâm  (TTXVN)
Thảm họa cháy rừng ở Hawaii (Mỹ): Số người thiệt mạng tăng lên 114
Thảm họa cháy rừng ở Hawaii (Mỹ): Số người thiệt mạng tăng lên 114

Giới chức bang Hawaii của Mỹ cho biết, tính đến ngày 18/8 (theo giờ địa phương), số nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy rừng nghiêm trọng bùng phát hôm 9/8 tại đảo Maui ở bang này đã lên tới 114 người. Nhiều khả năng con số này sẽ tăng khi công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn tiếp tục được triển khai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN