Tàu do thám Nga tiến sát căn cứ tàu ngầm Mỹ

Một tàu do thám của Nga có khả năng cắt đứt các tuyến cáp quang ngầm, các mạng cảm biến dưới nước đã xuất hiện ngoài khơi bờ biển Kings Bay bang Georgia - nơi đặt hạm đội tàu ngầm của Mỹ ở dải bờ biển phía Đông.


Tầu ngầm hạt nhân lớp Ohio tại căn cứ Kings Bay. Ảnh: Reuters


Các vệ tinh quân sự Mỹ đã tiến hành theo dõi hành trình di chuyển của tàu Nga kể từ khi nó xuất hiện ở khu vực phía bắc Đại Tây Dương hồi tháng trước. Từ thời điểm đó, tàu do thám này bắt đầu dịch chuyển đến địa điểm tiếp theo là Cuba. Hãng tin Fox News ngày 3/9 dẫn lời một quan chức cấp cao quân đội Mỹ cho biết chiếc tàu hiện cách bờ biển phía đông của Mỹ khoảng 300 dặm (482 km) và vẫn hướng về phía King Bay.

Một quan chức quân sự khác thì bình luận, Lầu Năm góc vẫn theo dõi động thái di chuyển, nhưng tàu do thám Nga vẫn ở “vùng biển quốc tế”. Khi được hỏi liệu Mỹ đã từng phái tàu do thám nào tới gần bờ biển của Nga hay không, nhân vật này trả lời: “Dĩ nhiên là chúng tôi có làm điều đó chứ. Thế anh nghĩ tất cả những tàu ‘khảo sát đại dương’ thực thi nhiệm vụ gì? Chẳng nhẽ lại nghiên cứu cá voi sao?”.

Hiện hải quân Mỹ duy trì 6 tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio mang tên lửa đạn đạo tại King Bay, mỗi chiếc có khả năng phóng 24 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Trident. Mỗi tên lửa này mang 10 đầu đạn hạt nhân độc lập. Ngoài ra, căn cứ này còn là nơi đậu đỗ của 2 tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường, có khả năng phóng hàng trăm tên lửa hành trình Tomahawk.

Hồi tháng 1 vừa qua, Mỹ cũng ghi nhận một tàu do thám của Nga trên hành trình tới cảng Havana, Cuba. Tháng 4/2015, Tư lệnh Bộ Tư lệnh phương Bắc (Mỹ), đô đốc Bill Gortney cũng lên tiếng xác nhận 2 tàu chiến của Nga “hoạt động” gần bờ biển Mỹ.

Liên quan đến 5 tàu chiến Trung Quốc xuất hiện trên biển Bering ngoài khơi Alaska, đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 3/9 cho biết: các tàu này đã quay đầu và di chuyển về Trung Quốc; đây cũng chính là những tàu tham gia cuộc diễn tập hải quân Nga – Trung mới được tổ chức gần đây ở vùng biển Nhật Bản.

Hoài Thanh (Theo Fox News)
Mỹ: 5 tàu chiến Trung Quốc xuất hiện ngoài khơi Alaska là “bình thường”
Mỹ: 5 tàu chiến Trung Quốc xuất hiện ngoài khơi Alaska là “bình thường”

Mỹ cho biết không phát hiện hành động đe dọa nào từ tàu hải quân của Trung Quốc đang hiện diện tại Biển Bering, ngoài khơi bang Alaska.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN