Mỹ: 5 tàu chiến Trung Quốc xuất hiện ngoài khơi Alaska là “bình thường”

Lầu Năm góc tuyên bố không phát hiện ra bất kì hoạt động “gây đe dọa” nào của các tàu chiến ở vùng biển Bering, ngoài khơi Alaska. 

Phát biểu trước báo giới ngày 2/9, Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho biết: Dựa trên những phân tích của Lầu Năm góc, Mỹ không nhận thấy bất kì “mối đe dọa hay hoạt động mang tính chất đe dọa nào. Quân đội đang theo dõi sự di chuyển nhưng vẫn chưa rõ mục đích thực sự của các tàu này”. 

Một tàu chiến của Trung Quốc đang di chuyển qua chuỗi đảo Aleutian ở Alaska. Ảnh: TASS


Trước đó ít giờ, tờ Wall Street Journal đưa tin, Bộ Quốc phòng Mỹ đã phát hiện 5 tàu chiến Trung Quốc di chuyển trên hải phận quốc tế ở biển Bering, ngoài khơi Alaska. Đây là lần đầu tiên Mỹ ghi nhận một động thái như vậy từ Trung Quốc và nó xảy ra tại thời điểm Tổng thống Barack Obama đang có chuyến thăm 3 ngày tới bang này. 

Một quan chức Lầu Năm góc cho biết, Trung Quốc có quyền phái tàu tuần tra trên các vùng biển quốc tế và trên thực tế tàu chiến Mỹ cũng có các hoạt động như vậy ngoài khơi bờ biển trung Quốc. “Tôi không coi đây là điều gì đó khiến chúng ta phải lo lắng”, nhân vật này chia sẻ, đồng thời cho biết đã xác định được chủng loại các tàu, gồm có 1 tàu đổ bộ, 3 tàu tấn công mặt nước, 1 tàu hậu cần. Đại tá Jeff Davis, phát ngôn viên Lầu Năm góc, phát biểu Bộ Quốc phòng Mỹ tôn trọng “quyền tự do của tất cả các quốc gia trong việc cử tàu quân sự hoạt động trên các vùng biển quốc tế”. 
TN (Theo Reuters)
Tàu Hải quân Trung Quốc lần đầu xuất hiện ngoài khơi Mỹ
Tàu Hải quân Trung Quốc lần đầu xuất hiện ngoài khơi Mỹ

5 tàu Hải quân Trung Quốc gần đây đã hoạt động trên Biển Bering, tại khu vực ngoài khơi tiểu bang Alaska của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN