Số người thiệt mạng trong vụ lở đất ở Trung Quốc tăng lên 21 nạn nhân

Ngày 13/8, giới chức Trung Quốc thông báo số người thiệt mạng trong vụ sạt lở đất ở thành phố Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, đã tăng lên 21 người trong khi vẫn còn 6 người mất tích.

Chú thích ảnh
Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ lở đất ở ngoại ô Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, ngày 12/8/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Mưa lớn khiến đá và bùn đất sạt lở ở ngoại ô thành phố Tây An, miền Tây Bắc Trung Quốc vào đêm 11/8. Hình ảnh do hãng tin Tân Hoa xã đăng tải cho thấy tại hiện trường vụ sạt lở, nhiều cây cối đổ gãy, đất đá chất đống trên những con đường đầy bùn lầy tại vùng này.

Nhiều ngôi nhà và cơ sở hạ tầng bị phá hủy hoặc hư hại. Trong thông báo đăng trên WeChat, giới chức địa phương cho biết vụ sạt lở khiến 2 ngôi nhà bị phá hủy, khoảng 900 hộ gia đình mất điện. 

Hiện Trung Quốc đang chật vật ứng phó với một mùa Hè có lượng mưa cao bất thường. Sau khi tấn công một số vùng ở Nhật Bản và Hàn Quốc, bão Khanun đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi đổ bộ tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc đêm 11/8. 

Theo CCTV, mưa lớn vẫn gây nguy cơ ngập úng tại những thành phố ở vùng trũng, trong đó có Anshan nơi có hơn 17.800 người đã được sơ tán. Lượng mưa trong đêm tại Liêu Ninh đã lên tới 55 mm/giờ, khiến mực nước ở 4 hồ chứa vượt giới hạn có thể gây lũ lụt.

Cũng theo đài truyền hình này, Cơ quan phòng chống lũ lụt và khắc phục hạn hán và Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp đặc biệt để thảo luận về các biện pháp phòng lũ và ứng phó khẩn cấp tại các tỉnh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng như Liêu Ninh, Thiểm Tây, Thiên Tân và Trung Khánh. Bão Khanun tấn công trong bối cảnh Trung Quốc vừa hứng chịu bão Doksuri, hoành hành tại miền Bắc gây mưa lớn và lũ lụt sau khi đổ bộ ngày 28/7.

Lê Ánh (TTXVN)
Lở đất tại Trung Quốc khiến hàng chục người mất tích
Lở đất tại Trung Quốc khiến hàng chục người mất tích

Do ảnh hưởng của mưa lớn, chiều tối 11/8, một vụ lở đất đã xảy ra tại khu vực ngoại ô của Tây An - thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây, miền Tây Bắc Trung Quốc, khiến 2 người thiệt mạng và 16 người mất tích. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN