Lở đất tại Trung Quốc khiến hàng chục người mất tích

Do ảnh hưởng của mưa lớn, chiều tối 11/8, một vụ lở đất đã xảy ra tại khu vực ngoại ô của Tây An - thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây, miền Tây Bắc Trung Quốc, khiến 2 người thiệt mạng và 16 người mất tích. 

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường sạt lở đất do mưa lớn ở tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc ngày 18/8/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo giới chức địa phương, vụ sát lở đất xảy ra vào lúc 18h ngày 11/8 (giờ địa phương) tại thị trấn Luanzhen. Đá và bùn đất lở đã làm hư hại 2 nhà dân cùng nhiều cơ sở hạ tầng cầu đường và trạm phát điện. 

Lực lượng cứu hộ đã cứu được 4 người bị bùn đất vùi lấp và hiện công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang được tiến hành. 

Cuối tháng 7 và đầu tháng 8, Trung Quốc liên tục hứng chịu mưa lũ do ảnh hưởng của bão. Ngày 11/8, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Quốc Trung đã kêu gọi những nỗ lực cải thiện y tế, ngăn chặn dịch bệnh sau thiên tai và khôi phục sản xuất nông nghiệp tại các khu vực chịu ảnh hưởng của các thảm họa mưa lũ gần đây. 

Trong chuyến thị sát các vùng ảnh hưởng của mưa lũ tại Hà Bắc và Bắc Kinh, Phó Thủ tướng Trung Quốc nhấn mạnh cần ngăn dịch bệnh bùng phát sau lũ và đảm bảo thu hoạch bội thu trong cả năm. 

Ông Lưu Quốc Trung cam kết các cơ quan chức năng sẽ tăng cường hỗ trợ, sử dụng hiệu quả các quỹ cứu trợ thiên tai nông nghiệp và tăng cường các dịch vụ giải quyết khiếu nại tín dụng và bảo hiểm để giúp các khu vực bị ảnh hưởng nhanh chóng khôi phục sản xuất nông nghiệp.

Lan Phương  (TTXVN)
Mưa lớn gây lở đất tại nhiều địa phương Thái Lan
Mưa lớn gây lở đất tại nhiều địa phương Thái Lan

Phóng viên TTXVN tại Thái Lan dẫn truyền thông sở tại ngày 9/8 cho biết nhiều địa phương ở Thái Lan đã có mưa lớn gây lũ quét và lở đất, làm hỏng nhiều tuyến đường ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN