Séc trấn an người dân sau vụ tấn công khủng bố ở Anh

Bộ trưởng Nội vụ CH Séc Milan Chovanec ngày 22/3 lên tiếng trấn an người dân, kêu gọi họ bình tĩnh sau vụ tấn công khủng bố tại London, Anh.

Cảnh sát chống khủng bố Anh được triển khai tại hiện trường vụ tấn công bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London ngày 22/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, đài phát thanh Séc Radio Praha cho biết, Bộ trưởng Nội vụ Chovanec thông báo rằng không có công dân Séc nằm trong số các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố tại sân Cung điện Westminster, nơi làm việc của Quốc hội Anh ở trung tâm London.

Ông khẳng định: "Chúng tôi thường xuyên giữ liên lạc với các cơ quan an ninh Anh sau sự vụ xảy. Cảnh sát Anh kiểm soát được tình hình. Không có lý do để hoảng sợ, những chuyện như vậy không hề liên quan gì đến Séc".

Cho đến thời điểm hiện tại chưa có những bình luận chính thức từ phía Thủ tướng Bohuslav Sobotka cũng như từ phía các nghị sỹ Séc và Bộ Nội vụ là cơ quan duy nhất của CH Séc lên tiếng về vụ khủng bố bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh. 


Theo tin phóng viên TTXVN tại London đã đưa, trong vụ tấn công bên ngoài tòa nhà Quốc hội tại Cung điện Westminster ở thủ đô London chiều 22/3 mà cảnh sát nước này gọi là một vụ khủng bố, tính đến 19 giờ 26 phút ngày 22/3, đã có 4 người thiệt mạng, trong đó có một cảnh sát và một nghi phạm tiến hành vụ tấn công, và ít nhất 20 người bị thương.

Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại Séc)
Lãnh đạo thế giới đồng loạt lên án vụ khủng bố ở Anh
Lãnh đạo thế giới đồng loạt lên án vụ khủng bố ở Anh

Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới ngày 22/3 đồng loạt lên tiếng chỉ trích vụ tấn công bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh ở thủ đô London, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN